Chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên

Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên 15/9 nhờ loạt số liệu kinh tế tích cực tại “lục địa già” trong khi thị trường Phố Wall xanh sàn trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 1,3% lên 6.105,54 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 0,2% lên 13.217,67 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,3% lên 5.067,93 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tiến 0,5% lên 3.332,26 điểm.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh trong quý II/2020 đứng ở mức 4,1%, thấp hơn lo ngại trong khi niềm tin nhà đầu tư Đức bất ngờ tăng lên mức đỉnh trong 20 năm là các yếu tố trợ lực cho thị trường chứng khoán châu Âu phiên này đồng thời làm dịu lo ngại về một Brexit không thỏa thuận giữa bối cảnh London và Brussels còn bất đồng trong nhiều vấn đề.

Chủ tịch Viện Kinh tế Zew của Đức Achim Wambach trong một tuyên bố cho biết các chuyên gia tiếp tục dự báo nền kinh tế Đức sẽ phục hồi đáng kể sau cú sốc COVID-19 hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên đi ngang ở 27.995,60 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,2% lên 11.190,32 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 3.401,20 điểm.   

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán tiếp tục đà đi lên sau hai tuần giảm điểm. Giá cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn bao gồm Facebook và Netflix thuộc nhóm tăng điểm mạnh nhất. Giá cổ phiếu của Apple cũng đi lên khi “Táo khuyết” ra mắt loạt sản phẩm mới ấn tượng gồm dòng đồng hồ thông minh Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, và máy tính bảng iPad 8 và iPad Air 2020.

Các nhà đầu tư hiện đang dõi theo kết quả cuộc họp chính sách của Fed dự kiến được đưa ra trong ngày 16/9 giữa bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell được cho rằng sẽ một lần nữa đánh đi tín hiệu về việc giữ lãi suất chủ chốt ở mức gần 0% trong một tương lai gần.

Nhà phân tích cấp cao Edward Moya tại OANDA cho biết Fed sẽ không thể lạc quan về sự hồi phục của nền kinh tế cho tới khi họ chứng kiến sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ khi đợt bùng phát COVID-19 thứ hai xuất hiện.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, chỉ số HNX-Index tăng 0,5 điểm (0,39%) lên 127,93 điểm. VN-Index tăng 1,69 điểm (0,19%) lên 896,26 điểm.

K.Dung (TTXVN)
Chứng khoán từ 14 - 18/9: Cơ hội tham gia vào các nhóm cổ phiếu tiềm năng
Chứng khoán từ 14 - 18/9: Cơ hội tham gia vào các nhóm cổ phiếu tiềm năng

Mạch tăng 5 tuần liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam bị chặn lại khi VN-Index gặp khó ở vùng 900 - 905 điểm trong tuần qua (từ 7-11/9).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN