Chứng khoán Mỹ không chịu sức ép dù xung đột tại Trung Đông leo thang

Các chỉ số chứng khoán Mỹ lên điểm trong phiên 16/10, khi các nhà đầu tư chờ các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, trong khi tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột giữa Israel và Hamas.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 314,25 điểm, hay 0,93%, lên 33.984,54 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 45,85 điểm, hay 1,06%, lên 4.373,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 160,75 điểm, hay 1,2%, lên 13.567,98 điểm.

Nhà chiến lược về danh mục đầu tư tại Ingalls & Snyder (New York), Tim Ghriskey, cho rằng hoạt động mua vào khi thị trường đi xuống đang tiếp tục, dù xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Xung đột tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 10. 

Cuối tuần trước, một loạt các báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng lớn đã được công bố, đánh dấu một cách không chính thức mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2023.

Trong tuần này, sức nóng sẽ gia tăng khi Bank of America, Goldman Sachs Group, Netflix, Tesla và nhiều tập đoàn tiếp tục công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

Ông Ghriskey nhận định mùa báo cáo lợi nhuận này có thể tích cực, khi các công ty đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ dù lãi suất cao và có lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 13,31 điểm (tương đương 1,15%) xuống 1.141,42 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,59 điểm (tương đương 1,08%) xuống 236,46 điểm.

Lê Minh (TTXVN)
Xung đột tại Trung Đông đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc
Xung đột tại Trung Đông đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 16/10 do lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza có thể dẫn đến một cuộc chiến khu vực, cùng với cảnh báo giá dầu có thể tăng cao, gây khó khăn cho nỗ lực kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN