Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Trước diễn biến giảm sâu của thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã phải kích hoạt cơ chế "sidecar" (tạm ngừng bán) nhằm hạn chế biến động quá mức.
Sau khi mở cửa giảm 0,52%, chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc nhanh chóng nới rộng đà giảm. Đến 11 giờ 20 phút (giờ địa phương), chỉ số mất 283,67 điểm, tương đương 4,16%, xuống còn 6.536,93 điểm. Chỉ vài phút sau, mức giảm đã lên gần 4,25%, buộc KRX kích hoạt cơ chế sidecar vào khoảng 11 giờ 22 phút.
Diễn biến này nối tiếp phiên giảm sâu hôm 17/7, khi KOSPI lao dốc 6,37%. Theo quy định của KRX, cơ chế sidecar được áp dụng khi chỉ số hợp đồng tương lai KOSPI 200 giảm từ 5% trở lên và duy trì mức giảm này trong ít nhất một phút. Khi được kích hoạt, toàn bộ giao dịch theo chương trình (program trading) trên thị trường KOSPI sẽ tạm dừng trong 5 phút nhằm tự động giảm áp lực bán và giúp thị trường ổn định trở lại
Trong phiên giao dịch ngày 17/7, Hàn Quốc phải sử dụng công cụ ổn định thị trường sau khi KOSPI đã giảm tới 6,37% do tác động của những diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế.
Nguyên nhân chính khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Cuối tuần qua, một quân nhân Mỹ thứ ba đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ diễn biến tiêu cực của Phố Wall trong phiên cuối tuần trước. Dù số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn, giới đầu tư lại chuyển sang lo ngại rằng nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã được định giá quá cao sau thời gian dài tăng nóng.
Trong phiên giao dịch tại Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 0,77%, trong khi Nasdaq Composite mất 1,4%, chủ yếu do các cổ phiếu công nghệ và AI đồng loạt điều chỉnh.
Tại Hàn Quốc, nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục là tâm điểm của làn sóng bán tháo. Samsung Electronics giảm 4,5%, trong khi SK hynix mất 4,4%. Đây là hai doanh nghiệp có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trên thị trường, khiến đà giảm của KOSPI càng trở nên sâu hơn.
Không chỉ nhóm bán dẫn, nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng giảm mạnh. Hyundai Motor mất 6,59%, Hanwha Aerospace giảm 4,03% khi nhà đầu tư đồng loạt bán ra các tài sản rủi ro.
Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ triển vọng giá năng lượng tăng lại ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu S-Oil tăng 3,04%, trong khi KT - doanh nghiệp viễn thông lớn thứ hai Hàn Quốc - tăng 1,53%, trở thành những điểm sáng hiếm hoi trên thị trường.
Trên thị trường ngoại hối, đồng won Hàn Quốc giao dịch ở mức 1.482,90 won đổi 1 USD vào lúc 11 giờ 20 phút, tăng 3,1 won so với phiên trước.
Đợt điều chỉnh mới nhất của thị trường Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đồng thời đối mặt với hai yếu tố bất lợi là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và áp lực chốt lời đối với nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Đây cũng là phiên thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến của các cổ phiếu công nghệ toàn cầu và triển vọng đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.