Chứng khoán châu Á khởi sắc khi giới đầu tư tạm gác lo ngại về lãi suất Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên 14/5 nhờ đà hưng phấn liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh giới đầu tư tạm gác lo ngại về khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không tác động mạnh tới thị trường.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khởi đầu cuộc gặp kéo dài hai ngày ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang đạt tiến triển. Tuy nhiên, do các chi tiết cụ thể của cuộc hội đàm vẫn còn hạn chế, phản ứng của thị trường nhìn chung khá dè dặt. Ông Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, cho rằng điều mà thị trường mong đợi lúc này đơn giản là không xuất hiện thêm các cú sốc mới. Theo ông, trong bối cảnh kỳ vọng của nhà đầu tư đang ở mức thấp và động lực tăng trưởng từ AI vẫn mạnh, giới đầu tư coi ngoại giao “mang tính ổn định” là lý do để tiếp tục nắm giữ tài sản rủi ro thay vì giảm tỷ trọng.

Tâm lý tích cực này giúp chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,2%, dao động gần mức cao kỷ lục thiết lập hồi tuần trước.

Tại Trung Quốc, chỉ số blue-chip CSI300 giảm khoảng 0,8% sau khi chạm mức cao nhất kể từ cuối năm 2021 ở đầu phiên giao dịch. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong ba năm so với đồng USD. Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) khép phiên trong sắc xanh với chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0,60 điểm, lên 26.389,04 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite lại giảm 1,52%, xuống  4.177,92 điểm. 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm lập đỉnh mới trong phiên nhờ kỳ vọng nhu cầu liên quan tới AI sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cùng kết quả kinh doanh kém tích cực của một số doanh nghiệp đã khiến thị trường đảo chiều giảm vào cuối phiên.

Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 618,06 điểm, tương đương 0,98%, xuống còn 62.654,05 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 1,03%, xuống 3.879,27 điểm. Các cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc nhóm kim loại màu, bất động sản và xây dựng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng mạnh 1,75%, tương đương 137,4 điểm, lên mức kỷ lục mới 7.981,41 điểm, chỉ còn cách mốc 8.000 điểm lịch sử một khoảng rất ngắn. Chỉ số này từng giảm mạnh đầu phiên nhưng bật tăng trở lại trong phiên chiều nhờ lực mua vào các cổ phiếu công nghệ và AI.

Cổ phiếu của SK hynix - một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn từ làn sóng AI tại châu Á – đã tăng hơn 200% kể từ đầu năm. Công ty hiện tiến gần tới mức vốn hóa 1.000 tỷ USD, qua đó có thể trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc thứ hai sau Samsung gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ USD”.

Dù vậy, giới phân tích cảnh báo giá dầu neo cao và bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại.

Ông Chanana của Saxo nhận định thị trường hiện đang phải vận hành theo “hai kịch bản song song”: một bên là AI và lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy dòng tiền vào cổ phiếu tăng trưởng, trong khi bên còn lại là các rủi ro địa chính trị và giá năng lượng đang âm thầm làm thay đổi triển vọng lạm phát toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giữ vững đà tăng khi giới đầu tư ngày càng tin rằng động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể là nâng lãi suất thay vì cắt giảm. Số liệu công bố tuần này cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022, sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng trước đó cho thấy giá cả tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm. Lạm phát cao cùng thị trường lao động Mỹ duy trì vững chắc đã khiến một số nhà giao dịch bắt đầu tính tới khả năng Fed tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2027, dù phần lớn chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng kịch bản cắt giảm lãi suất cuối cùng vẫn có khả năng cao hơn.

Đồng euro giao dịch quanh mức 1,1716 USD/euro, gần mức thấp nhất trong một tuần. Đồng bảng Anh ở mức 1,3519 USD/bảng trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng tại Anh. Đồng yen Nhật Bản giao dịch ở mức 157,93 yen đổi 1 USD, khiến giới đầu tư tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ Nhật Bản can thiệp thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ sau các đợt biến động mạnh gần đây.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên 14/5, chỉ số VN-Index tăng 27,09 điểm (1,43%), lên 1.925,46 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,45 điểm (0,18%), lên 255,07 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)
Giá dầu châu Á tăng nhẹ do kỳ vọng vào cuộc gặp Mỹ-Trung
Giá dầu châu Á tăng nhẹ do kỳ vọng vào cuộc gặp Mỹ-Trung

Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên 14/5, trong bối cảnh các nhà đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, với kỳ vọng tìm ra giải pháp cho cuộc chiến tại Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN