Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên giảm 1,2% xuống mức 53.819,61 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng giảm 0,9% xuống 25.477,39 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,8% xuống 4.095,45 điểm.
Hàng loạt thị trường lớn trong khu vực bao gồm Singapore, Seoul, Mumbai, Bangkok, Wellington, Manila và Jakarta đều ghi nhận mức giảm điểm.
Tâm lý lo ngại bao trùm khiến các nhà giao dịch cổ phiếu nhanh chóng rút vốn. Các chuyên gia đánh giá các nền kinh tế châu Á đối mặt với rủi ro lớn nhất do phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Đà giảm của thị trường chứng khoán diễn ra ngay sau khi lãnh đạo Iran kêu gọi phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz và mở các mặt trận mới.
Giới phân tích cảnh báo thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn, chấm dứt chuỗi bứt phá mạnh mẽ duy trì suốt nhiều năm qua. Ông Matt Weller, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại City Index nhận định, xu hướng thị trường hiện đã đảo chiều. Theo chuyên gia này, chừng nào eo biển Hormuz còn bị phong tỏa, cổ phiếu sẽ tiếp tục đối mặt với sức ép bán ra.
Ông Weller nhấn mạnh nếu khu vực Trung Đông không đạt được những bước tiến ý nghĩa hướng tới một lệnh ngừng bắn, nhu cầu tài sản rủi ro của nhà đầu tư sẽ sụt giảm với tốc độ ngày càng nhanh trong những tuần và tháng tới.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 13,37 điểm (0,78%) xuống 1.696,24 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,01 điểm (0,81%) xuống 245,84 điểm.