Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 12/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm sau sáu phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhích nhẹ và các thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đồng loạt đi xuống.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 625,41 điểm, tương đương 1,45%, xuống 42.649,26 điểm. Lực bán chốt lời tăng mạnh sau khi chỉ số Nikkei vừa lập kỷ lục hai phiên liên tiếp và tích lũy gần 3.000 điểm trong sáu phiên qua. Đồng yen tăng giá so với USD, lên mức cao nhất trong ba tuần là 146,38 yen/USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ tăng lãi suất vì họ đang chậm trễ trong việc ứng phó với rủi ro lạm phát. Điều này cũng gây áp lực lên nhóm cổ phiếu xuất khẩu của Nhật Bản.
Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất nhưng biện minh cho việc tăng chậm lại với quan điểm rằng "lạm phát cơ bản", vốn tập trung vào nhu cầu trong nước và tiền lương, vẫn chưa đạt được mục tiêu của BoJ.
BoJ cũng thận trọng với việc tăng lãi suất trước khi các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về tác động của thuế quan thương mại của Mỹ đối với nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng nhẹ 1,29 điểm, tương đương 0,04%, lên 3.225,66 điểm nhờ đà bật tăng của nhóm cổ phiếu quốc phòng và mỹ phẩm, dù nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn và dược phẩm giảm.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mất 0,46% xuống 3.666,44 điểm; Shenzhen Component giảm 0,87% còn 11.451,43 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng Index giảm 0,5%, xuống 25.489,59 điểm. Nhóm cổ phiếu tài chính tăng, nhưng nhóm liên quan đến máy móc dệt may và gốm sứ giảm mạnh.
Chỉ số MSCI của chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) vẫn ở gần mức cao nhất kể từ tháng 9/2021, hòa theo tín hiệu tích cực từ Phố Wall, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq phiên 13/8 đạt mức đóng cửa cao mới trong ngày thứ hai liên tiếp.
Diễn biến trái chiều của thị trường diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2025 sau số liệu lạm phát hạ nhiệt.
Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs dự kiến Fed sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay và hai đợt giảm nữa vào năm 2026.
Ông Ben Bennett, chiến lược gia đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty quản lý tài sản Legal and General Investment Management, cho biết: "Việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 dường như có khả năng xảy ra do những điều chỉnh gần đây của thị trường việc làm. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát vẫn chưa rõ ràng và không có dấu hiệu suy thoái kinh tế nghiêm trọng, vì vậy Fed có thể sẽ muốn giữ nguyên các lựa chọn của mình trong phần còn lại của năm".