Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 14/12 tăng điểm mạnh, với chỉ số Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, nhờ khả năng lãi suất sẽ giảm trong năm tới.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, lên 4.719,55 điểm. Song con số này vẫn thấp hơn gần 2% so với mức chốt phiên kỷ lục được lập vào tháng 1/2022.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,19%, lên 14.761,56 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,43%, lên 37.248,35 điểm và là phiên cao kỷ lục thứ hai liên tiếp trong năm nay. 

Kết thúc cuộc họp trong hai ngày 12-13/12, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến và Chủ tịch Jerome Powell đã nói chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ có thể đã kết thúc, khi lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng và khả năng hạ lãi suất sẽ được xem xét.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/12, doanh số bán lẻ tại nước này bất ngờ tăng trong tháng 11, tiếp tục làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index chốt phiên 14/12 giảm 4,07 điểm (0,37%) xuống 1.110,13 điểm, còn HNX-Index giảm 1,19 điểm (0,52%), xuống 227,23 điểm.

Lê Minh (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trở lại
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trở lại

Chứng khoán Mỹ khép phiên ngày 12/12 với mức tăng mạnh, xóa sạch mức giảm trước đó nhờ tâm lý lạc quan tiếp tục tăng trong bối cảnh số liệu lạm phát và nỗi lo dư cung đầy giá dầu đi xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN