Các chỉ số chứng khoán Mỹ lên điểm trong phiên 20/5

Các chỉ số chứng khoán Mỹ lên điểm trong phiên 20/5, kết thúc chuỗi ba ngày mất điểm, nhờ các cổ phiếu công nghệ tăng giá mạnh.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 188,11 điểm, hay 0,55%, lên 34.084,15 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 43,44 điểm, hay 1,06%, lên 4.159,12 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 236 điểm, hay 1,77%, lên 13.535,74 điểm.

10 trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng, trong đó công nghệ và dịch vụ truyền thông tăng mạnh nhất, với các mức tăng tương ứng 1,87% và 1,67%. Năng lượng là lĩnh vực duy nhất giảm, với mức giảm 0,12%. 

Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Facebook, Apple, Amazon, Netflix và công ty mẹ của Google là Alphabet, chốt phiên đều tăng giá. 

Về tình hình nền kinh tế, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này, giảm 34.000, xuống 444.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 15/5, mức thấp mới trong giai đoạn bùng phát dịch. 

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index tăng 15,73 điểm (1,25%), lên 1.278,22 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,15 điểm (0,05%), xuống 295,1 điểm.

Lê Minh (TTXVN)
Chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 19/5 vẫn do lo ngại về lạm phát
Chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 19/5 vẫn do lo ngại về lạm phát

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 19/5, khi các nhà đầu tư nỗ lực thoát khỏi chu kỳ biến động kéo dài, trong lúc sự lạc quan về đà phục hồi kinh tế gây lo ngại về lạm phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN