Nhật Bản đẩy mạnh chương trình thí điểm tiền số giữa bối cảnh stablecoin gắn với USD đang dần trở thành chuẩn mực toàn cầu.
Hầu hết tôm sú, tôm thẻ chân trắng chết trong giai đoạn từ 20 - 40 ngày tuổi, do bệnh đốm trắng, đỏ thân. Nguyên nhân dẫn đến tôm bị nhiễm bệnh là do từ tháng 4 thời tiết nắng nóng gay gắt, tạo sự chênh lệch cao nhiệt độ giữa ngày và đêm.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 26/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.270 VND/USD, tăng tiếp 13 đồng so với hôm qua.
Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch thưa thớt ngày 25/5, khi các thị trường Singapore, London và New York đóng cửa nghỉ lễ.
Trong phiên giao dịch 25/5, giá vàng thế giới giảm do một số nhà đầu tư chốt lời.
Trong khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tưởng niệm, các sàn chứng khoán châu Âu diễn biến khá tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 25/5, nhờ triển vọng các nước tiếp tục nới lỏng hơn nữa các lệnh phong tỏa vốn được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bất chấp số ca mắc tại một số nước như Brazil vẫn tăng mạnh.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, sàn giao dịch của Sở chứng khoán New York (NYSE) sẽ chính thức mở lại vào ngày 26/5 sau hai tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Liên quan tới nghi vấn công ty nhựa của Nhật Bản đã hối lộ “quan chức” hải quan và thuế tỉnh Bắc Ninh 25 triệu Yên (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng), tối 25/5, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã có công hàm gửi Cơ quan thuế Nhật Bản để xác minh thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế 2 nước Việt Nam - Nhật Bản (theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần).
Hàng loạt cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng trần trong phiên hôm nay (25/5), do những kỳ vọng của giới đầu tư vào làn sóng dịch chuyển sản xuất sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này hưởng lợi.
Liên quan tới một số hãng thông tấn, báo chí của Nhật cũng như trên mạng xã hội đăng tải thông tin Công ty Tenma (Quế Võ, Bắc Ninh) hối lộ 25 triệu Yên cho một số công chức Việt Nam, chiều 25/5, Bộ Tài chính đã có văn bản số 353/TB-BTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về thanh tra, xác minh thông tin về vụ việc trên.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong đã khiến giá dầu đi xuống trong phiên 25/5.
Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã chỉ đạo các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cùng với việc tìm hiểu thêm các thị trường, giới thiệu thông tin các sản phẩm nông sản của Việt Nam, nhất là quả vải thiều tươi, các Thương vụ Việt Nam tại các thị trường còn giới thiệu thêm các sản phẩm mà Việt Nam chế biến sâu.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) ngày 25/5 đã hạ tỷ giá tham chiếu chính thức của đồng nhân dân tệ (NDT) xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008.
Giá vàng trong nước sáng 25/5 biến động nhẹ. Lúc 9 giờ 50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,45 - 48,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 25/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.257 VND/USD, tăng 15 đồng so với cuối tuần qua.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho hay: Để hỗ trợ các doanh nghiệp, tiểu thương bị thiệt hại do COVID-19, đến thời điểm này, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215.000 khách hàng với dư nợ 130 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 260 nghìn khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng.
Tuần qua (ngày 18/5 đến 22/5), giá lúa gạo được ghi nhận ở mức ổn định; giá tiêu tiếp tục tăng đạt từ 43.000 - 45.000 đồng/kg.
VN-Index vừa trải qua tuần thứ ba tăng điểm liên tiếp. Dù vậy, việc thanh khoản sụt giảm đang cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư.
Khép lại tuần giao dịch 18 - 24/5, giá vàng trong nước và thế giới ghi nhận tuần trồi sụt mạnh. Yếu tố chi phối chính trên thị trường vàng trong tuần qua là thông tin mở cửa trở lại của nhiều nền kinh tế lớn cũng như triển vọng khá lạc quan của một loại vaccine cho COVID-19.
Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tính đến ngày 18/5, doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng; trong đó doanh số giải ngân gói 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng.
Trước tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các ngân hàng đã tính tới phương án để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại của năm 2019 hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, tái đầu tư năm 2020.