Thị trường nông sản thế giới đã trải qua một tuần giao dịch với nhiều diễn biến trái chiều, trong đó, giá gạo tại các nước xuất khẩu chủ chốt ở châu Á tiếp tục suy yếu do nhu cầu ảm đạm và nguồn cung dồi dào.
Giá vàng trong nước sáng 7/10 giảm mạnh theo giá vàng thế giới và lùi sát về mốc 56 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 7/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.205 VND/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.
Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 6/10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ các cuộc đàm phán về gói kích thích mới cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.
Trong phiên giao dịch ngày 6/10, giá dầu thế giới tăng hơn 3% trước đồn đoán nguồn cung sẽ bị gián đoạn khi bão Delta tiến đến gần Vịnh Mexico.
Đại diện Tổng cục Thuế chiều 6/10 cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin.
Trong phiên giao dịch chiều 6/10, giá vàng châu Á giảm do thị trường chứng khoán tăng điểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau đợt điều trị COVID-19.
Chứng khoán châu Á đi lên trong chiều 6/10, khi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro lên cao hơn do triển vọng về gói kích thích mới tại Mỹ đang trở nên “sáng sủa” hơn.
Giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 6/10 do những lo ngại rằng các nhà máy lọc dầu có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Delta đang hướng vào khu vực vùng Vịnh Mexico, trong khi các nhà giao dịch cũng nhận được hỗ trợ nhờ sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump sau khi được điều trị COVID-19 tại bệnh viện.
Cùng với sự “nở rộ” của Internet và các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, các hình thức, đủ mọi phương thức rửa tiền cũng đã xuất hiện.
Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ra viện có ảnh hưởng tích cực đến các thị trường chứng khoán trên thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng điểm ngay khi mở cửa phiên 6/10.
“Những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch COVID-19 đều có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động quý III/2020 cũng được cải thiện hơn, nhưng 9 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), bà Nguyễn Thị Hương cho hay tại họp báo ngày 6/10.
Bộ Tài chính đã đưa nội dung thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu vào đề cương kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhưng đến nay, chưa phát hiện sai phạm liên quan đến lĩnh vực này.
Giá vàng trong nước sáng nay (6/10) tăng mạnh theo giá vàng thế giới và đang hướng về mốc 57 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.208 VND/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua.
Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall tại Mỹ đã tăng điểm trước phiên giao dịch sáng 5/10 (theo giờ địa phương) sau khi các nhà đầu tư đón nhận thông tin sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện nhanh chóng và ông có thể sẽ sớm xuất viện.
Chiều 5/10, Tổng cục Thuế tổ chức lễ tôn vinh người nộp thuế và công bố kích hoạt hệ thống 479- kênh thông tin hỗ trợ thủ tục thuế qua cổng điện tử Etax.
Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, điều kiện giải ngân quá khắt khe khiến doanh nghiệp chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để chi trả lương trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên 5/10, khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đáp ứng tốt với các biện pháp điều trị dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, từ đó làm gia tăng lòng tin của nhà đầu tư trên toàn cầu, trong khi dòng tiền được rút khỏi tài sản an toàn là vàng.
Sau thông tin tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cải thiện, các thị trường chứng khoán trên thế giới đều có diễn biến tích cực trong sáng nay (5/10) và chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Chỉ số chứng khoán tại các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) đều tăng hơn 1%, trong đó chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong và Nikkei 225 của thị trường Tokyo đều tăng 1,4%.