Phiên giao dịch ngày 30/12 ghi nhận sự hồi phục tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tăng hơn 12 điểm, đóng cửa trên mốc 1.760 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên năm Tân Sửu sáng 17/2, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc, các chỉ số tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng rất mạnh.
Giá dầu thế giới đã lên gần mức cao nhất trong 13 tháng khi thời tiết lạnh giá khiến các giếng dầu và nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ) đóng cửa.
Giá vàng trong nước sáng 17/2 giảm mạnh theo giá vàng thế giới.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 17/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.122 VND/USD, giảm 15 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết.
Đồng Bitcoin đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới khi tăng lên trên mốc 50.000 USD trong phiên ngày 16/2.
Trong tháng cuối cùng của năm 2020, dịch COVID-19 lại có diễn biến bất thường ở Hải Dương và Quảng Ninh, rồi lây lan ra diện rộng ở nhiều tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Mặc dù doanh thu mua sắm trực tiếp giảm nhưng ngành bán lẻ Việt Nam vẫn ghi nhận những dấu hiệu tích cực từ thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến và dịch vụ giao hàng.
Các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên chiều ngày 16/2, trong đó chứng khoán Tokyo leo lên mức cao nhất của 30 năm, nhờ một số yếu tố quan trọng như việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, số ca mắc chậm lại, các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, cũng như tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về việc Tổng tống Mỹ Joe Biden sẽ sớm có thể ký thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ.
Theo thống kê, thị trường chứng khoán thường có diễn biến tích cực sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/2, giá dầu, vàng tại thị trường châu Á đều đi lên, khi giá “vàng đen” nhận được hỗ trợ do mối lo ngại về nguồn cung.
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Hàng loạt quy định mới về quản lý thuế được thực thi năm 2021 sẽ góp phần quan trọng trong công tác chống thất thu, gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng số.
Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), các chợ dân sinh ngày mùng 5 Tết (ngày 16/2) tiếp tục mở hàng bán; đồng thời, nhiều siêu thị hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm sáng mồng 5 Tết của người dân sẽ chưa nhiều, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng rau quả, thực phẩm tươi sống; giá cả hàng hóa dự báo không có biến động.
Giá dầu, vàng và chứng khoán châu Á phiên chiều 15/2 đã có những kỷ lục mới khi đều tăng mạnh.
Khảo sát ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) cho thấy nhìn chung thị trường đã sôi động hơn so với ngày mùng 3 do có thêm nhiều siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh bán hàng trở lại.
Ngày 15/2, chứng khoán châu Á đã đạt kỷ lục mới trong bối cảnh việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới đạt được nhiều kết quả tích cực và gói cứu trợ mới của Mỹ làm dấy lên hy vọng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng.
Ngày 14/2 đánh dấu mốc kỷ lục mới của đồng tiền điện tử Bitcoin khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 49.000 USD.
Sáng 14/2, (mùng 3 Tết Tân Sửu), tại một số chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sôi động trở lại. Do ngày mùng 3 Tết nhiều gia đình làm Lễ hóa vàng theo phong tục nên các mặt hàng hoa tươi, rau xanh đắt hàng.
Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để thu hút sự gia nhập của các tập đoàn bán lẻ quốc tế. Hơn thế nữa, sự chuyển dịch trong cơ cấu bán lẻ Việt Nam từ loại hình thương mại truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại đang diễn ra sâu sắc. Hoạt động mua bán và sáp nhập giữa nhà bán lẻ trong và ngoài nước đã làm thay đổi cấu trúc và cục diện của ngành bán lẻ.
Ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết) cũng là ngày Valentine - ngày lễ tình nhân, nhưng thị trường hàng hóa tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh vẫn trầm lắng. Sức mua chỉ tăng nhẹ ở một số ngành hàng.
Tâm trạng háo hức đón chờ những tờ tiền mới tinh, kèm theo lời chúc tốt đẹp từ ông bà, cha mẹ luôn là một phần ký ức tuổi thơ ngày Tết. Riêng với những họa sỹ thiết kế, vẽ tiền, đã 17 năm trôi qua, họ vẫn nhớ như in cảm giác giác bồi hồi, lo lắng, nhưng cũng đầy tự hào khi được giao trọng trách thiết kế bộ tiền Polymer đầu tiên của Việt Nam.
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng từ nay đến hết năm do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.