Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/4 tuyên bố liên minh quân sự này đang nỗ lực gửi thêm hệ thống phòng không tới Ukraine.
Lực lượng Hải quân Iran sẽ hộ tống các tàu thương mại của nước này đến Biển Đỏ.
Hồi tháng 1, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đánh giá “nền kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể” và năm 2024 sẽ có thêm động lực nhờ hiệu quả hoạt động tốt hơn một chút so với dự đoán vào năm ngoái. Đúng như nhận định này, báo cáo triển vọng kinh tế mà IMF công bố ngày 16/4 đã nâng nhẹ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên 3,2%, so với 3,1% trước đó, nhờ hoạt động kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ và một số thị trường mới nổi.
Chỉ trong một ngày, thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) hứng lượng mưa bằng lượng mưa trung bình cả năm. Mưa lớn bất thường đã nhấn chìm đường phố Dubai trong biển nước, gây gián đoạn giao thông và cuộc sống của người dân tại đây.
Cuộc tấn công trả đũa của Tehran có thể không gây ra nhiều thiệt hại cho Israel nhưng lại thành công hơn nhiều so với những gì được đánh giá.
Ngày 17/4, giới chức Indonesia cho biết núi lửa Ruang tại tỉnh Bắc Sulawesi đã phun trào 3 lần trong đêm. Ít nhất 800 người đã phải sơ tán sau khi núi lửa này phun dung nham và cột tro bụi bốc lên cao trong những ngày gần đây.
Những chậu cây, lọ hoa cảnh nhỏ xinh thường thấy trên bàn làm việc của nhân viên văn phòng ở Trung Quốc giờ đây đã được thay thế bằng những loại cây cho quả có thể ăn được, thay vì chỉ để trang trí.
Ngày 16/4, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết hãng này đã bị lỗ trong quý đầu tiên của năm 2024 do lệnh cấm bay tạm thời đối với một số dòng máy bay Boeing hồi tháng 1 sau sự cố bung cửa.
Ngày 17/4, một lãnh đạo cộng đồng tôn giáo ở Australia cho biết cha của nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao tại nhà thờ phía Tây Nam thành phố Sydney khẳng định ông không nhận thấy con trai mình có những biểu hiện bị tiêm nhiễm chủ nghĩa cực đoan.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/4, Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2024, trong đó có nội dung làm rõ định hướng mở rộng quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung và Việt Nam nói riêng.
Trong khi Mỹ cho biết không tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công trên bầu trời Ukraine để không vướng vào cuộc đối đầu với Nga, EU cho rằng phương Tây bảo vệ bầu trời Ukraine và Israel là hai việc khác nhau.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tham dự lễ cắt băng khánh thành 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Trung Quốc có thể giúp khôi phục hòa bình công bằng cho Ukraine và ổn định quan hệ quốc tế.
Theo thống kê được công bố ngày 16/4 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong thập kỷ qua tại Nigera có hơn 180 học sinh bị sát hại và 1.680 em bị bắt cóc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Cameroon đã khởi động kế hoạch viện trợ nhân đạo nhằm giải quyết các nhu cầu cấp thiết của 2,3 triệu người dễ bị tổn thương nhất ở quốc gia Trung Phi này.
Thủ tướng Slovakia cảnh báo việc cho phép Kiev gia nhập NATO sẽ có nguy cơ gây ra chiến tranh toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian khẳng định Tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực.
Bảy bồi thẩm viên đầu tiên cho vụ xét xử hình sự cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lựa chọn.
Sinh viên Trung Quốc 27 tuổi là một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ đâm dao xảy ra tại trung tâm mua sắm Westfiled Bondi Junction ở Australia hôm 13/4.
Các “gã khổng lồ” trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ tiếp tục sa thải nhân viên trong quý I/2024, trong đó Citigroup có mức cắt giảm lớn nhất.
Mỹ và các đồng minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực gây sức ép với Israel, buộc nước này kiềm chế sau khi bị Iran tấn công chưa từng có vào cuối tuần qua, đồng thời cam kết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Iran.