Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh Euronews, chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé của giải đấu, đồng thời phản hồi về vụ một trọng tài Somalia bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Những diễn biến này cho thấy FIFA đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngoài sân cỏ trong quá trình tổ chức kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.
Tại cuộc họp báo ngày 10/6, ông Infantino bác bỏ những chỉ trích nhằm vào mức giá vé của World Cup 2026. Theo FIFA, giá vé thông thường cho giải đấu bắt đầu từ khoảng 140 USD, trong khi giá vé trận chung kết từng được nâng lên gần 33.000 USD ở một số đợt mở bán.
Nhà lãnh đạo FIFA cho rằng mức giá này không khác biệt đáng kể so với nhiều sự kiện thể thao lớn tại Bắc Mỹ. Ông dẫn ví dụ các trận chung kết của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) hay chung kết khúc côn cầu trên băng Stanley Cup cũng thường ghi nhận giá vé ở mức hàng trăm đến hàng nghìn USD.
FIFA cũng cho biết đã dành khoảng 130.000 vé có giá 60 USD cho các liên đoàn thành viên để phân phối tới nhóm cổ động viên truyền thống. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số khoảng 6 - 7 triệu vé dự kiến được phát hành cho toàn giải đấu.
Tranh cãi về giá vé xuất hiện trong bối cảnh World Cup 2026 được tổ chức trên phạm vi rộng chưa từng có, trải dài tại Mỹ, Canada và Mexico. Đối với nhiều người hâm mộ quốc tế, chi phí theo dõi giải đấu không chỉ nằm ở vé vào sân mà còn bao gồm vé máy bay, khách sạn và di chuyển giữa các thành phố đăng cai. Điều đó làm dấy lên câu hỏi liệu World Cup có còn là ngày hội dành cho số đông người hâm mộ hay đang dần trở thành một sản phẩm giải trí cao cấp.
Nếu câu chuyện giá vé phản ánh thách thức về khả năng tiếp cận đối với khán giả, vụ việc liên quan đến trọng tài Somalia Omar Artan lại cho thấy những khó khăn khác liên quan đến chính sách biên giới và nhập cư.
Ông Artan, người được Liên đoàn Bóng đá châu Phi vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025, đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ dù cho biết mình sở hữu đầy đủ giấy tờ cần thiết. Sau khi đến sân bay quốc tế Miami, ông bị yêu cầu quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định này liên quan đến các nghi ngờ về mối liên hệ giữa trọng tài Somalia với những cá nhân bị tình nghi thuộc các tổ chức khủng bố.
Đối với FIFA, đây là một tình huống khó xử. Ông Infantino thừa nhận việc trọng tài Omar Artan bị từ chối nhập cảnh là điều đáng tiếc, nhưng nhấn mạnh FIFA không có thẩm quyền quyết định ai được phép vào lãnh thổ của một quốc gia. Theo ông, tổ chức này luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua các kênh làm việc hậu trường, song không phải lúc nào cũng đạt được kết quả mong muốn.
Vụ việc thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố pháp lý mà còn vì ý nghĩa biểu tượng. Nếu được làm nhiệm vụ tại World Cup, ông Artan có thể trở thành trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá thế giới khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 và số trận đấu tăng lên 104. FIFA cũng kỳ vọng giải đấu sẽ thiết lập hàng loạt kỷ lục về lượng khán giả, doanh thu thương mại và sức ảnh hưởng toàn cầu.
Tuy nhiên, quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc các thách thức ngoài chuyên môn ngày càng phức tạp hơn. Bên cạnh những vấn đề quen thuộc như an ninh, giao thông hay hậu cần, FIFA còn phải đối mặt với các tranh cãi liên quan đến chi phí tham dự, chính sách nhập cư, thủ tục biên giới và những khác biệt trong quy định giữa ba quốc gia đồng đăng cai.
Những tranh cãi về giá vé hay vụ trọng tài Somalia có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các trận đấu trên sân cỏ. Dù vậy, chúng cho thấy thành công của một kỳ World Cup hiện đại không chỉ được quyết định bởi những gì diễn ra trong 90 phút thi đấu, mà còn phụ thuộc vào khả năng giải quyết hàng loạt thách thức kinh tế, xã hội và chính trị phát sinh bên ngoài sân vận động.