World Cup 2018: Ronaldo từ chối đề nghị 177 triệu bảng; Fernandinho bị kỳ thị, dọa giết

Sao Brazil bị dọa giết, LĐBĐ Đức ra yêu cầu với Oezil, Wimbledon chờ đợi đại chiến... là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo từ chối đề nghị 177 triệu bảng

Tờ Tuttosport (Italy) khẳng định Cristiano Ronaldo đã nhận được đề nghị 177 triệu bảng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngôi sao Bồ Đào Nha đã từ chối và nhận lời chuyển đến Juventus. Đội bóng thành Turin được cho đã gửi đề nghị 88 triệu bảng tới Real. "Kền kến trắng" đang cân nhắc đề nghị này.

Trong lúc đó, áo đấu Juve in tên Ronaldo đã được bày bán khắp nơi ở Italy. CR7 được cho đã chọn được căn nhà ưng ý ở Turin để đưa gia đình chuyển tới sinh sống.

Hiện tại, Ronaldo đang giao toàn bộ tương lai cho người đại diện đàm phán. Anh đang cùng bạn gái Georgina tận hưởng kỳ nghỉ Hè tại Hy Lạp.

Fernandinho bị kỳ thị, dọa giết

Sau màn trình diễn không tốt ở trận thua của Brazil tại World Cup 2018, Fernandinho đã bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Thậm chí có những lời đe dọa đòi giết tiền vệ 33 tuổi của Man City. Tài khoản mạng xã hội của vợ Fernandinho xuất hiện những lời lăng mạ dành cho chồng cô. Mẹ của Fernandinho đã phải khóa tài khoản mạng xã hội vì quá đau đớn trước những bình luận xúc phạm con trai.

Trước những vấn đề mà Fernandinho đang phải trải qua, LĐBĐ Brazil (CBFF) đã phải ra tuyên bố ủng hộ cho tiền vệ Man City. "CBF kịch liệt phản đối sự kỳ thị chủng tộc nhằm vào Fernandinho và người thân của cầu thủ. Bóng đá đại diện cho màu cờ sắc áo, cho dân tộc, cho văn hoá. Chúng tôi luôn ở bên bạn Fernandinho".

FIFA cảnh báo sao Croatia

FIFA đã ra thông báo cảnh báo cầu thủ Croatia sau màn ăn mừng của họ trước tuyển Nga. Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, hậu vệ Domagoj Vida hét lên "chiến thắng cho Ukraine", trước khi cựu tuyển thủ Ognjen Vukojevic nói thêm "chiến thắng này cho Dynamo và Ukraine". Cả Vida và Vukojevic đều đang khoác áo CLB Dynamo Kiev của Ukraine.

Trước cảnh báo của FIFA, Vida lên tiếng giải thích: "Không có chính trị trong bóng đá. Đó chỉ là trò đùa tôi dành cho bạn bè ở Dynamo Kiev. Tôi yêu mến cả người Nga và người Ukraine".

Bố khuyên Oezil chia tay tuyển Đức

Chứng kiến Mesut Oezil hứng chịu chỉ trích sau thất bại của người Đức ở World Cup 2018, bố của tiền vệ này đã khuyên con trai nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. "Mesut đã đóng góp rất nhiều cho ĐTQG", ông Mustafa Oezil nói. "Nó luôn bảo rằng khi thắng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Nhưng khi Đức thua, có lẽ vì một mình Oezil chăng? Thằng bé như một vật tế thần vậy".

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch LĐBĐ Đức ông Reinhard Grindel yêu cầu Oezil phải giải thích cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với người hâm mộ nước nhà. Cuộc gặp của Oezil và Ilkay Gundogan khiến người hâm mộ Đức giận dữ. Trong khi Gundogan đã lên tiếng giải thích, Oezil vẫn giữ im lặng. LĐBĐ Đức cảm thấy không hài lòng với điều này.

Emmanuel Eboue bị bắt giữ

Cựu cầu thủ Arsenal Emmanuel Eboue vừa bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ cố tình đốt nhà người khác. Thông báo của cảnh sát London cho biết: "Chúng tôi đang điều tra cáo buộc phá hoại, đốt nhà người khác xảy ra hôm 30/6. Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi vì nghi cố tình đốt nhà. Anh ta hiện đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Bắc London".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài Canal+ của Pháp, Eboue gây sốc khi tiết lộ anh đang rơi vào cảnh không một xu dính túi, phải đi ở nhờ nhà người khác sau vụ ly hôn đầy đau đớn. Eboue cũng rất cô đơn vì đã từ lâu vợ cũ không cho anh gặp các con.

Theo thethaovanhoa.vn
Bán kết World Cup 2018: Tạm gác tình bạn, Pháp và Bỉ quyết chiến
Bán kết World Cup 2018: Tạm gác tình bạn, Pháp và Bỉ quyết chiến

Là hai quốc gia láng giềng ở châu Âu, nhiều cầu thủ Pháp và Bỉ không lạ gì nhau khi họ cùng thi đấu chung một câu lạc bộ và có mối quan hệ khá thân thiết ngoài sân cỏ. Chưa kể, cựu danh thủ của tuyển Pháp Thierry Henry đang làm cố vấn cho huấn luyện viên Roberto Martinez của Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN