WORLD CUP 2018: Neymar, đứa trẻ hư hỏng hay thiên tài bị hiểu sai?

HLV tuyển Mexico Juan Carlos Osorio chỉ trích Neymar vì hành vi ăn vạ thái quá của anh ở trận gặp Mexico. Ai cũng hiểu sự bực bội của ông Osorio bắt nguồn từ việc Mexico thua trận nhưng hành động của Neymar rõ ràng cũng khó tránh khỏi khiến anh trở thành đối tượng bị “săm soi”.

Neymar có thể thay đổi. HLV tuyển Brazil Tite chắc hẳn sẽ nói chuyện riêng với anh nhưng không ai có thể khiến anh thay đổi hoàn toàn. Neymar vốn dĩ thế nào thì vẫn sẽ là như thế. Trước hết chúng ta có một Neymar con người. Thường thì chúng ta thấy ở anh một người đàn ông trẻ tuổi dễ thương nhưng bên cạnh đó còn có một Neymar thanh niên, một Neymar hoàng tử đôi lúc tỏ ra hư hỏng.

Liệu có phải anh đã được nuông chiều quá mức khi trở thành trung tâm của đế chế thương mại mà cha mình dựng lên ở xung quanh? Có tay nhà báo Brazil từng bảo “không cái gì được phép cản trở niềm vui của Neymar”. Mặt khác, Neymar tiếp xúc rất nhiều và dĩ nhiên là với hàng triệu người trẻ tuổi hơn. Họ coi anh như là biểu tượng cho một thế hệ được bao bọc và bảo vệ quá mức.


Dĩ nhiên Neymar là cầu thủ đầy tài năng nhưng anh cũng là sản phẩm được tạo ra từ môi trường anh thi đấu. Những thập kỷ gần đây, trong làng bóng đá Brazil, ngay cả những va chạm cơ thể rất nhỏ người ta cũng coi đó là những pha phạm lỗi. Các CLB của Brazil thường gặp vấn đề khi thi đấu các giải quốc tế.


Cựu trọng tài bóng đá người Brazil Leonardo Gaciba bảo rằng ông điều khiển các trận đấu trong nước khác hẳn với các trận ở Copa Libertadores. Ở trong nước, cứ có va chạm là ông thổi phạt. Chính môi trường bóng đá này đã khiến Neymar có xu hưởng thổi phồng các pha va chạm của đối thủ với anh.


Từ khi còn là cầu thủ trẻ hơn bây giờ nhiều, Neymar đã luôn thi đấu trong sự bảo vệ của trọng tài trong nước như thế. Anh coi việc dựa vào các trọng tài để kiếm các quả đá phạt hàng rào là chiến lược tự bảo vệ bản thân. Điều này khiến cho các trọng tài rất khó xử lý với Neymar.


Như tất cả các cầu thủ tài năng trong lịch sử, Neymar bị đối thủ phạm lỗi nhiều hơn là ngược lại rất nhiều. Đối thủ lúc nào cũng tìm cách ngăn cản anh sử dụng các kỹ năng chơi bóng của mình. Vấn đề là Neymar dường như cho rằng bóng đá là môn thể thao không có tiếp xúc cơ thể nên bất cứ sự động chạm nào của đối phương vào người anh mặc nhiên anh coi là mình bị phạm lỗi.


Vì Neymar suy nghĩ theo kiểu ấy nên không phải mọi hành động bị luật bóng đá coi là ăn vạ thực tế đều là hành vi ăn vạ. Neymar thực sự tin rằng anh bị đối phương phạm lỗi. Khả năng chịu đau của Neymar cũng vô cùng yếu.


Nếu quay ngược thời gian về thời điểm trước World Cup 1994 khi FIFA mới bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt với các hành động tắc bóng từ phía sau thì Neymar hẳn đã không thể chơi bóng được. Chắc chắn là anh không tài nào chịu đựng được những pha phạm lỗi thường xuyên của các đối thủ giống như cách, chẳng hạn, Diego Maradona, đã phải chịu đựng.


Rõ ràng ngày nay chúng ta được thưởng thức bóng đá nhiều hơn nhờ những ngôi sao đương đại được luật bảo vệ tốt hơn. Sự xuất hiện của những tài năng đặc biệt như Neymar cũng làm cho bóng đá trở nên đáng xem hơn nhưng bóng đá sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu những ngôi sao như Neymar không có những hành động thái quá.


Có điều những hành động thái quá ấy là một phần trong con người Neymar và dù người ta có thể hạn chế những hành vi kiểu ấy, thật khó hình dung về một sự xóa bỏ hoàn toàn những hành vi như vậy từ Neymar.

Theo Thể thao Văn hóa
WORLD CUP 2018:  Maradona: 'Trận Anh thắng Colombia là một vụ cướp trắng trợn'
WORLD CUP 2018: Maradona: 'Trận Anh thắng Colombia là một vụ cướp trắng trợn'

FIFA đã đáp trả huyền thoại Diego Maradona sau những chỉ trích trọng tài Mark Geiger đưa ra nhiều quyết định thiên vị khiến Colombia nhận thất bại trước ĐT Anh tại vòng 1/8 World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN