WORLD CUP 2018: Bảng F - Chờ đợi Đức đả bại Mexico

Đức sẽ chiến thắng trước Mexico trong trận mở màn bảng F của World Cup 2018 tối 17/6, đó là nhận định của các chuyên gia và người hâm mộ. Vấn đề chỉ là màn thể hiện của hai đội sẽ ra sao, đặc biệt khi cả hai đều muốn tính toán nhân lực cho vòng loại trực tiếp.

Các cầu thủ đội tuyển Đức sau trận giao hữu gặp tuyển Saudi Arabia ở Leverkusen (Đức) ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN

Die Mannschaft được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Vì thế không lạ gì khi họ được xếp ở vị trí cửa trên trong trận cầu trên sân Luzhniki ở Moskva. Nhiệm vụ của họ đương nhiên là phải thắng, đồng thời giữ chấn thương và thẻ phạt ở mức tối thiểu.

Các nhà đương kim vô địch có màn chuẩn bị cho World Cup rất thất vọng. Họ thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó một trận thua Áo, cùng một trận thắng 2-1 nhạt nhòa trước Saudi Arabia. Đó là chưa kể trận thua Brazil và hòa Tây Ban Nha hồi tháng 3. Tuy vậy kết quả chuẩn bị không phải điều kiện tiên quyết cho thành công trong giải, và thầy trò huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew hoàn toàn có thể có màn trình diễn đẳng cấp hơn tại Nga dựa trên trình độ con người của họ.

Ở trận ra quân, Đức nhiều khả năng sử dụng một lối chơi an toàn đã giúp họ tiến sâu ở giải đấu lớn gần đây. Đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với khả năng gây sức ép từ xa đã được các cầu thủ, đặc biệt là thành viên của Bayern Munich, sử dụng từ khá lâu. Hàng phòng thủ dâng cao, nhất là với vai trò “hậu vệ quét” của thủ môn Neuer cho phép nhiều cầu thủ tuyến dưới rảnh rang hơn, như hậu vệ cánh Joshua Kimmich và phần nào đó là Jonas Hector, trong vai trò tấn công. Trước một Mexico sẵn sàng chơi thấp, rõ ràng hàng công của Đức sẽ thừa cơ hội triển khai nhiều phương án.

Đại diện Trung Mỹ Mexico cũng có một sự chuẩn bị không thuyết phục. Họ hòa Xứ Wales không bàn thắng, chỉ thắng Scotland 1-0 và thua đối thủ cùng tầm Đan Mạch. HLV Juan Carlos Osorio thay đổi lối chơi qua 3 trận giao hữu và chưa bao giờ có 2 trận liên tiếp đưa cùng 11 cầu thủ ra sân.

Trước đối thủ mạnh Đức, dễ thấy El Tri sẽ phát huy sở trường phòng ngự phản công và sử dụng nhiều sức mạnh cơ bắp. Họ đang sở hữu Hirving Lozano, tiền đạo mới nổi rất ưa thích đón bóng phản công. Ngoài ra, tiền đạo kì cựu Javier Hernandez với tốc độ của mình cũng rình rập để phá vỡ hàng thủ dâng cao của tuyển Đức. Trước trận, cựu thủ thành Oswaldo Sanchez của Mexico cũng đã “hiến kế” cho đội nhà sử dụng tốc độ và luân chuyển nhanh để vượt qua thể hình và thể lực của đối phương.

Mexico có thể trình diễn đội hình 4-2-3-1 hoặc 3-3-1-3. Nhưng dù đội hình nào, họ cũng sẽ cố gắng dùng số đông người ở giữa sân để khống chế Toni Kroos và các tiền vệ cánh của Đức. Tuy vậy, chấn thương của Diego Reyes khiến hàng tiền vệ đội bóng áo xanh đang “thủng đáy”. Hơn thế nữa, hàng trung vệ của họ sẽ gồm nhiều cầu thủ khá luống tuổi (Hector Moreno, Hugo Ayala, Rafel Marquez, đều trên 30 tuổi), sẽ gặp lúng túng trước các pha gây sức ép từ những tiền vệ rất giàu thể lực của Die Mannschaft.

Sẽ không lạ lẫm nếu phần lớn diễn biến nóng diễn ra ở 1/3 cuối sân Mexico. Tại đó, hãy mong chờ Timo Werner trẻ trung đối đầu ra sao với các trung vệ kì cựu của El Tri. Werner là một trung phong khá truyền thống, và vì thế anh sẽ chờ đợi những đường chuyền sát thủ, xé toang hàng hậu vệ đối phương từ Kroos hay Mesut Ozil, nếu anh này khỏe mạnh để ra sân. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đụng độ rất máu lửa và sức mạnh quanh khu vực 16m50.

Dự đoán tỉ số: Đức 2-0 Mexico.

Thông tin bên lề:

- Tiền vệ Mesut Ozil của Đức vẫn chưa chắc chắc bình phục chấn thương.

- Tiền vệ Diego Reyes của Mexico đã rời giải vì tổn thương gân kheo 2 ngày trước lễ khai mạc, và được thay thế bằng Erick Gutierrez.

- Đức và Mexico đã gặp nhau 13 lần chính thức, trong đó Đức thắng 6, hai đội hòa 4 và Mexico thắng 1 trận. 1 lần gặp nhau trước đây tại World Cup, Đức là đội khải hoàn.

Thông tin trận đấu:

Trận Đức - Mexico diễn ra lúc 22h (giờ Việt Nam) ngày 17/6 trên sân Luzhniki, ở thủ đô Moskva (Nga).

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Kroos, Khedira, Muller, Ozil, Reus, Werner.

Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Layun, Lozano, G dos Santos, Vela, Jimenez.


Hoài Sa (TTXVN)
Huyền thoại Stefan Effenberg yêu cầu tuyển Đức loại ngay Oezil và Guendogan
Huyền thoại Stefan Effenberg yêu cầu tuyển Đức loại ngay Oezil và Guendogan

Huyền thoại bóng đá Đức Stefan Effenberg muốn Ban huấn luyện đội tuyển Đức loại hai cầu thủ Mesut Oezil và Ilkay Guendogan vì cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN