Vòng loại World Cup 2022: Màn khởi động nhọc nhằn nhưng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam 

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có sự thay đổi chiến thuật ngay từ đầu hiệp 2, sau khi các cầu thủ áo đỏ không thể tìm được đường vào mành lưới của đội chủ nhà Thái Lan trong hiệp 1 trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công Phượng được tung vào sân thay cho Tiến Linh nhằm tăng cường sức mạnh và sự biến ảo trên hàng công.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của tiền vệ Quang Hải. Ảnh: TTXVN

Hai đội chơi đôi công hấp dẫn ngay từ đầu hiệp đấu. Chỉ 5 phút sau khi trọng tài chính người Qatar - ông Saoud Al-Athbad nổi còi bắt đầu hiệp 2, Thitiphan Puangchan đã có pha bóng nguy hiểm đối mặt Văn Lâm, nhưng cú dứt điểm của số 8 Thái Lan đã không đánh bại được "người gác đền" bên phía Việt Nam.   

Phút thứ 65 của trận đấu, chiến lược gia Park Hang-seo tiếp tục đưa ra sự thay đổi trong đội hình, khi tung Văn Thanh vào thay Trọng Hoàng. Ngay say đó, Văn Thanh đã có cơ hội dứt điểm đầu tiên, nhưng cú sút của anh đã đi trúng người Siwarak và thủ môn Thái Lan đã ôm gọn bóng. Hùng Dũng cũng có một pha dứt điểm chệch cột dọc sau pha nhả bóng ra tuyến 2 của Công Phượng. 

Những điều chỉnh chiến thuật liên tiếp được ban huấn luyện Thái Lan và Việt Nam đưa ra cho đến khi hai bên hết quyền thay người. Bên phía Việt Nam, cầu thủ cuối cùng được tung vào sân là Đoàn Văn Hậu - thay cho Duy Mạnh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam liên tiếp có các đường bóng nguy hiểm từ phút 73 của trận đấu. Tận dụng pha mắc lỗi của hậu vệ Thái Lan, Văn Toàn đoạt bóng băng xuống căng ngang từ cánh phải, nhưng Công Phượng băng cắt không trúng bóng. Quang Hải sau đó có cơ hội dứt điểm nhưng bóng trúng chân cầu thủ Thái Lan bật ra. 

Phút 77, Công Phượng nỗ lực đoạt bóng rồi chuyền vượt tuyến cực hay cho Văn Toàn băng xuống đối mặt với thủ thành Thái Lan nhưng cầu thủ đội bạn áp sát kịp thời khiến anh không kịp dứt điểm. 

Phút 86, Quang Hải chồng cánh để Văn Toàn dốc xuống bên góc phải trước khi chuyền vào, nhưng Công Phượng đã không thể khống chế và dứt điểm thành công.  

Chú thích ảnh
 Sự tiếc nuối một pha bóng không thành công của cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Không thể biến cơ hội thành bàn thắng, hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0. Đội tuyển Việt Nam chưa để cắt được chuỗi 11 năm không thắng được Thái Lan ở các giải đấu chính thức, nhưng Thái Lan cũng chưa không thể "đòi lại ngôi số 1 Đông Nam Á" như lời tuyên bố của ông Akira Nishino khi nhậm chức HLV trưởng đội bóng. Có thể nói đây là cuộc thư hùng hao tổn rất nhiều sức lực cho cả hai bên. Những diễn biến trên sân không thực sự quá kịch tính nhưng không thể phủ nhận đây là một "cuộc đối đầu đỉnh cao" của khu vực Đông Nam Á.

Thanh Phương (TTXVN)
Vòng loại World Cup 2022: Chơi phòng ngự tập trung, đội tuyển Việt Nam cầm hòa Thái Lan trong hiệp 1
Vòng loại World Cup 2022: Chơi phòng ngự tập trung, đội tuyển Việt Nam cầm hòa Thái Lan trong hiệp 1

Hiệp 1 trận đấu Việt Nam- Thái Lan đã kết thúc với tỷ số 0-0. Chưa đội nào có được bàn thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN