V.League 2018: Hà Nội FC giành 3 điểm từ Quảng Nam trên sân Tam Kỳ

Trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2018, chiều 9/6, trên Sân vận động Tam Kỳ, đội bóng chủ nhà Quảng Nam đã thua đội Hà Nội FC với tỷ số 0 - 1.

Với chiến thắng này, đội Hà Nội FC tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.League 2018 với 32 điểm, còn đương kim vô địch Quảng Nam xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng hiện nay.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là người mang về chiến thắng cho đội Hà Nội FC ở phút thứ 75 của hiệp 2. Trong hiệp 1 của trận đấu, lưới của đội chủ nhà Quảng Nam đã rung lên 2 lần, tuy nhiên cả hai trường hợp này không được trọng tài công nhận vì cầu thủ Moses mang áo số 8 của đội Hà Nội FC dứt điểm ở thế việt vị. Những pha uy hiếp khung thành của Hà Nội FC sau đó đều không thể chuyển thành bàn thắng. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội và phải đến phút thứ 75, tận dụng pha đột phá quyết đoán từ cánh phải vào vòng cấm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã dễ dàng ghi được bàn thắng. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 của đội bóng Hà Nội FC tại V.League 2018.

* Trên sân nhà Cẩm Phả, đội Than Quảng Ninh đã có trận tiếp đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Đây được coi là trận đấu khá hấp dẫn và có nhiều kịch tính. Ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội bóng tại Cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng đậm tới 5 - 0 trên sân nhà Pleiku. 

Eydison mang chiến thắng về cho Than Quảng Ninh. Nguồn: TTVH

Sau trận hòa thất vọng trước Bình Dương ở vòng 11, Than Quảng Ninh đang rất muốn thắng Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục nuôi hy vọng bám sát và chiếm ngôi số 1 từ tay Hà Nội FC. Trong khi đó, trước vòng này, Hoàng Anh Gia Lai đã leo lên vị trí thứ 4 với 17 điểm, thậm chí còn đứng trên cả nhà đương kim vô địch Quảng Nam FC. Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng trước chủ nhà Than Quảng Ninh ở vòng 12 V.League.

Với nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt cùng khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, các cầu thủ đội bóng phố núi đã tự tin cầm bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 5, cơ hội đã đến với Hoàng Anh Gia Lai khi đội khách được hưởng một quả đá phạt cách cầu môn Than Quảng Ninh khoảng 25m. Tuy nhiên ở lần dứt điểm này, Xuân Trường đã không thể tiếp tục ghi bàn để giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

Những phút sau đó ưu thế tiếp tục thuộc về đội khách. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tấn công rất đa dạng, từ nhiều hướng và gây ra được sức ép đáng kể lên phần sân đội chủ nhà, làm hàng thủ Than Quảng Ninh phải chống đỡ vất vả.

Mặc dù vậy, Than Quảng Ninh mới là đội bóng suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng mở tỷ số. Ở phút thứ 13, Eydison cướp được bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Hải Huy bật cao đánh đầu kỹ thuật; tuy chiến thắng được thủ môn Văn Tiến nhưng tiếc thay khung gỗ đã từ chối bàn thắng của Than Quảng Ninh. Những phút sau đó, thế trận diễn ra khá cân bằng. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp 2, Than Quảng Ninh chủ động cầm bóng và tạo được nhiều cơ hội về phía đội khách. Vào phút thứ 49, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Eydison mở tỷ số cho Than Quảng Ninh với pha bật cao đánh đầu.

Sau khi có bàn thắng, Than Quảng Ninh chơi hưng phấn, vào phút 64 và 87, Eydison đã ghi tiếp 2 bàn thắng giúp Quảng Ninh giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Đỗ Trưởng - Nguyễn Hoàng (TTXVN)
V.League 2018: Sanna Khánh Hòa bất ngờ quật ngã Becamex Bình Dương 3-0
V.League 2018: Sanna Khánh Hòa bất ngờ quật ngã Becamex Bình Dương 3-0

Tuy được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ chủ nhà Becamex Bình Dương đã để các cầu thủ đội khách Sanna Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trong trận đấu diễn ra trên Sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 8/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN