Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại SEA Games 30

Trong sáng xuất quân 1/12, đội tuyển Wushu Việt Nam đã giành HCĐ và cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 30. 

Chú thích ảnh
Trần Thị Minh Huyền thi đấu nội dung Thái cực quyền nữ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với điểm số 9,53 ở bài thi Thái cực quyền, nữ vận động viên Trần Thị Minh Huyền đã giành được tấm HCĐ này. Ở nội dung thi đấu này, HCV thuộc về nữ VĐV Philippines Wong. VĐV Brunei giành HCB. 

Ở chung kết 3 môn phối hợp cá nhân, hai vận động viên của Việt Nam là Trần Văn Nhân và Lê Hoàng Vũ thi đấu không tốt khi cán đích cuối cùng. 

Trong khi đó, đoàn thể thao nước chủ nhà Philippines đã giành HCV đầu tiên ở nội dung này.

Lan Phương  (TTXVN)
HLV Park Hang-seo dự kiến sử dụng đội hình mạnh nhất trước U22 Indonesia
HLV Park Hang-seo dự kiến sử dụng đội hình mạnh nhất trước U22 Indonesia

Trận đấu với U22 Indonesia được đánh giá là quan trọng nhất ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019. Bởi vậy, ông Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN