HLV Park Hang-seo dự kiến sử dụng đội hình mạnh nhất trước U22 Indonesia

Trận đấu với U22 Indonesia được đánh giá là quan trọng nhất ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019. Bởi vậy, ông Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận chiến này.

Chú thích ảnh
 Các tuyển thủ khởi động trong một buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Khi môn bóng đá chưa khởi tranh, U22 Indonesia không được đánh giá cao như U22 Thái Lan. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 ấn tượng trước chính U22 Thái Lan khiến đội bóng "xứ Vạn đảo" nổi lên như một đối thủ đáng ngại nhất của U22 Việt Nam.

Hiện cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia cùng có 6 điểm sau 2 chiến thắng mở đầu và chia nhau hai vị trí đầu của bảng B. U22 Việt Nam xếp trên nhờ có chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng – bại) tốt hơn. Do vậy, trận đấu giữa hai đội hôm nay được đánh giá là “trận chung kết sớm” cho tấm vé vào bán kết ở bảng B. Đội thắng trong trận đấu này có tới 90% giành vé đi tiếp.

Ông Park đã có những tính toán cho trận đấu với U22 Indonesia. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, ông yêu cầu được tập kín toàn bộ trong buổi tập tại sân Rizal Memorial, nơi diễn ra trận đấu. Không một phóng viên nào được tác nghiệp tại buổi tập này. Điều đó cho thấy ông Park quyết tâm cao khi gặp Indonesia. 

Indonesia mạnh nhất ở khả năng tấn công biên với hai cầu thủ chạy cánh vừa nhanh và khéo. Chính ông Park đã tận mắt thấy điều đó khi ông và các cộng sự đã có mặt trên khán đài sân Rizal Memorial để theo dõi trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Do vậy, để hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ, ông Park sẽ cần đến những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc là Trọng Hoàng và Văn Hậu, hai hậu vệ cánh của tuyển quốc gia.

Ở tuyến giữa, vị trí được cho là quan trọng nhất của trận đấu, Hùng Dũng sẽ đá chính ngay từ đầu bên cạnh những Thái Quý và Việt Hưng. Kinh nghiệm của Hùng Dũng cũng như vai trò thủ lĩnh sẽ là chìa khóa giúp tuyến giữa của U22 Việt Nam bẻ gẫy những đường lên bóng của Indonesia. Quang Hải và Tiến Linh sẽ là những người được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến cho hàng công của ông Park.

Tại hàng thủ, Thành Chung đã được ông Park dặn dò kĩ lưỡng trong những buổi tập gần đây. Vai trò của anh sẽ là phải phong tỏa được Osvaldo, một tiền đạo to, khỏe, khéo của đối thủ. Hỗ trợ cho Thành Chung sẽ là Tiến Dụng và Đức Chiến, hai trung vệ đã chơi tốt trong trận đấu với U22 Lào mới đây. Họ sẽ là bức tường phòng ngự được kì vọng mang tới sự an toàn trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Tiến Dũng – Thành Chung, Tiến Dụng, Đức Chiến – Thái Quý, Việt Hưng, Hùng Dũng – Văn Hậu, Trọng Hoàng – Quang Hải, Tiến Linh
T.Giáp (Pv TTXVN từ Manila, Philippines)
Cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia
Cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U22 Indonesia vào 19h ngày 1/12/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN