VĐV Hungary xác lập kỷ lục mới ở nội dung đua thuyền kayak 200m đơn nam

VĐV Hungary Kolos Csizmadia vừa thiết lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung kayak 200m đơn nam với thành tích 34 giây 442, qua đó giành suất trực tiếp vào bán kết nội dung này.

Chú thích ảnh
VĐV Kolos Csizmadia của Hungary vừa thiết lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung kayak 200m đơn nam với thành tích 34 giây 442. Ảnh: channelnewsasia.com

Tại đường đua Sea Forest Waterway ở Vịnh Tokyo, VĐV 25 tuổi của Hungary đã khởi đầu bùng nổ và xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên, đồng thời phá kỷ lục trước đó (35 giây 197) do nhà vô địch Olympic Rio 2016 Liam Health của Anh xác lập cách đây 5 năm. Lần này, Liam Health chỉ về thứ 3 với thời gian 34 giây 582. Trong khi đó, tay chèo Carlos Arevalo của Tây Ban Nha cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 34 giây 452.

Ngày hôm qua, ở nội dung đua thuyền kayak 200 m của nữ, VĐV Lisa Carrington của New Zealand đã đoạt HCV. Đáng chú ý, ở vòng bán kết, Carrington đã phá kỷ lục Olympic của chính mình với thành tích 38.127, nhanh hơn 1 giây so với thành tích mà chính cô đạt được tại Rio 2016. Trước đó, cô cũng từng giành được HCV nội dung này ở 2 kỳ Thế vận hội 2012 và 2016.

Ngoài ra, Lisa Carrington cùng người đồng đội Caitlin Regal xuất sắc giành HCV trong nội dung đua thuyền kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 35 giây 785.

Minh Tâm (TTXVN)
Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa với thế giới ở đấu trường Olympic
Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa với thế giới ở đấu trường Olympic

Chiều tối 4/8, đoàn thể thao Việt Nam sẽ rời Tokyo về nước trên chuyến bay JL751 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN