VĐV đầu tiên bị tước HCV Olympic do doping

Ngày 13/8, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khẳng định nữ vận động viên ném tạ người Belarus (Bêlarút), Nadzeya Ostapchuk, đã bị tước huy chương vàng (HCV) vừa giành được ở Olympic London 2012, sau khi mẫu thử của cô phản ứng dương tính với metenolone, một chất nằm trong danh mục cấm sử dụng.

Theo IOC, Ostapchuk đã được kiểm tra đôping trước và sau khi thi đấu, kết quả là cả hai mẫu thử đều có phản ứng dương tính với chất metenolone. Như vậy, Ostapchuk là vận động viên đầu tiên bị tước huy chương tại kỳ Thế vận hội này do bị phát hiện sử dụng chất cấm.


Vận động viên Nadzeya Ostapchuk bị tước huy chương do sử dụng chất cấm. Nguồn: Internet.


Điều này có nghĩa là vận động viên về nhì ở nội dung này là Valerie Adams của New Zealand sẽ được trao HCV, vận động viên Evganiia Kolodko của Nga nhận HCB và vận động viên Trung Quốc, Gong Lijiao, người đứng ở vị trí thứ tư trong nội dung này sẽ giành HCĐ.

Ngay sau sự việc trên, vận động viên Ostapchuk cho biết cô sẵn sàng đấu tranh với quyết định của IOC, nhưng cô cũng cần thời gian để tập hợp những thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Đây là kỳ Olympic thứ 3 của Ostapchuk. Trước đó, vận động viên này đã đứng ở vị trí thứ 4 tại Olympic Aten 2004, giành HCĐ tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Tại Olympic London 2012, Ostapchuk đã bất ngờ giành HCV với cú ném xa 21,36 m, vượt xa thành tích 20,70 m của vận động viên Valêri Adam, người 3 lần vô địch thế giới và không có đối thủ 2 năm vừa qua.

Trong kỳ Thế vận hội lần này, đoàn thể thao Belarus đã phải cho vận động viên ném tạ xích Ivan Tsikhan về nước do nghi ngờ mẫu thử, lấy từ thời điểm sau khi đoạt HCB ở Olympic Aten cách đây 8 năm, của vận động viên này.

Tại Thế vận hội London 2012, IOC đã tiến hành kiểm tra gần 6.000 mẫu thử nước tiểu và máu, trong đó có cả những xét nghiệm không thông báo trước khi các vận động viên thi đấu.


TTXVN/ Tin Tức

Olympic Luân Đôn 2012: Mỹ nhất toàn đoàn
Olympic Luân Đôn 2012: Mỹ nhất toàn đoàn

Olympic 2012 đã khép lại. Có 85 đoàn dự Olympic đã giành huy chương, trong đó 54 đoàn có được những tấm HCV quý giá.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN