Vạn An giành Áo vàng chung cuộc Cúp đua xe đạp truyền hình TPHCM

Sau 11 ngày tranh tài quyết liệt, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 năm 2014 - “Non sông liền một dải” đã kết thúc tại Dinh Thống Nhất vào trưa 30/4. Tay đua Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang) đã xuất sắc giành chiếc Áo vàng và Áo xanh chung cuộc.

Trong chặng cuối từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 150km, các tay đua đã thi đấu khá vất vả do điều kiện đường đua không tốt. Tuy nhiên, các cua-rơ vẫn nỗ lực tăng tốc để đạt thành tích cao trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước.

Tại đích đến, tay đua Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt) có cú nước rút ngoạn mục để thêm một lần nữa giành ngôi nhất chặng với thời gian 3h39’28”, tốc độ 39,642 km/giờ. Về sau là cua-rơ Lê Nguyệt Minh (Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh), thứ 3 là Lê Hữu Phước (Quân khu 7).

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN.


Dù thi đấu khá tốt khi nhiều lần giành ngôi nhất chặng, nhưng tay đua Lê Văn Duẩn cũng không thể có được bất kỳ danh hiệu cá nhân nào, do ở chặng 2 (Thành phồ Hồ Chí Minh - Vũng Tàu), anh cùng 68 tay đua khác vi phạm điều lệ cuộc đua và không được tính thành tích cá nhân chung cuộc.

Ngoài hai danh hiệu cao quý là Áo vàng và Áo xanh thắng chặng của Hồ Huỳnh Vạn An, chiếc Áo đỏ cho vua leo núi thuộc về cua-rơ Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt), trong khi Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Phan Hoàng Thái (17 tuổi, Dược Domesco Đồng Tháp). Ở danh hiệu đồng đội, Suntek Sao Việt chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đoạt được ngôi quán quân của giải. Về nhì là đội đua Bảo vệ thực vật An Giang, thứ ba thuộc về Dược Domesco Đồng Tháp.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 - năm 2014 có 84 cua-rơ của 12 đội đua mạnh nhất cả nước tranh tài ở 11 chặng đua.

Vũ Tiến Lực
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN