UEFA Nations League: Cỗ xe tăng Đức’ sa lầy

Những “cỗ xe tăng Đức” đang thể hiện một gương mặt thất vọng dù không hề thiếu tài năng trong đội hình ở thời điểm hiện tại. Lần lượt để thua Hà Lan và Pháp trong ít ngày, họ đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở UEFA Nations League.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức đang trải qua chuỗi trận tồi tệ.

Tuyển Đức đang gây thất vọng tràn trề khi đã nhận tới 6 trận thua trong năm nay (một kỷ lục). Đội bóng của HLV Loew chỉ giữ sạch lưới 1/11 trận trong năm 2018 (tỷ lệ 9%). Sau 3 lượt trận ở UEFA Nations League, trong khi Pháp và Hà Lan (mới đá 2 trận) đã thu về 7 và 3 điểm thì Đức mới có 1 điểm nên đang phải xếp bét Bảng xếp hạng. Những thống kê tồi tệ cho thấy phong độ của Cỗ xe tăng Đức ở thời điểm hiện tại.

“Die Mannschaft” mất cả mùa hè để tự hỏi điều gì đã diễn ra sau thảm họa World Cup 2018 mà họ phải dừng bước từ vòng bảng. Họ tiếp tục rơi vào tình cảnh khó khăn trăm bề. Chuỗi trận đấu đáng thất vọng liên tiếp đang khiến chiếc ghế của HLV trưởng của ông Joachim Loew lung lay dữ dội.

Chú thích ảnh

Cục diện bảng A1 trở nên an bài. Pháp củng cố vị trí dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, chỉ cần không thua Hà Lan họ sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng và có vé tham dự VCK UEFA Nations League dành cho 4 đội đứng đầu 4 bảng ở nhóm A.

Tính cả World Cup, UEFA Nations League cộng các trận giao hữu, Đức đã thất bại tổng cộng 6 lần trong năm 2018. Trong lịch sử, “Cỗ xe tăng Đức” chưa từng có số trận thua nhiều đến vậy trong 1 năm.

Với Đức, họ tiếp tục xếp bét bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Giờ đây Đức không còn cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết, thậm chí, họ còn không còn nắm quyền tự quyết trong việc trụ hạng nữa. Cỗ xe tăng cần phải đánh bại Hà Lan và hy vọng Pháp cũng làm được điều tương tự trước Cơn lốc cam mới có hy vọng trụ hạng. Trong trường hợp Hà Lan hòa Pháp ở lượt đấu thứ 3 (ngày 17/11), sau đó thua Đức với tỷ số 0-3 ở lượt đấu cuối cùng, cả Đức và Hà Lan cùng có 4 điểm và có cùng thành tích đối đầu, khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét đến để tìm ra đội phải xuống hạng.

Mọi thứ sẽ được dồn vào trận đấu với Hà Lan vào ngày 19/11 tới ở Gelsenkirchen, trận đấu khép lại vòng bảng UEFA Nations League. Nhưng nếu cứ chơi như những trận đấu vừa qua, rất có thể một trận thảm bại nữa đang chờ đợi họ. Hơn ai hết, HLV hiểu rõ sức ép dồn vào ông là lớn như thế nào, bất chấp sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Chẳng gì thì đừng nói đến EURO 2020, nguy cơ xuống hạng League B ở Nations League sẽ khiến ông bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Chú thích ảnh
Thêm một trận thua nữa ở Nations League, Joachim Low nhận đủ mọi sức ép. Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, tinh thần người Đức luôn là biểu tượng ở mỗi giải đấu họ tham dự. Họ luôn trình diễn một lối chơi giàu tính đồng đội, máu lửa. Thế nhưng giờ đây, tuyển Đức sau khi không thể vượt qua nổi vòng bảng World Cup trên đất Nga, dường như vẫn bị ám ảnh bởi sự kiện chấn động làng bóng đá thế giới này.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt tại UEFA Nations League.

Tuyển Đức giờ đây là một tập thể với hàng tiền đạo thiếu sự tinh tế và nhạy bén, những kỹ năng cần thiết để tạo nên bàn thắng. Một hàng thủ quá mỏng manh trước khung thành, dễ dàng bị xuyên thủng bởi các pha phản công. Không chỉ phong độ sa sút, tuyển Đức còn thiếu tinh thần đoàn kết. Đoàn quân đó đang trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt tại UEFA Nations League.

Báo chí Đức kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này (DFB) phải lập tức sa thải HLV Joachim Loew sau thất bại nặng nề trước Hà Lan và Pháp ở Nations League. Giám đốc DFB, ông Reinhard Grindel tuyên bố, sẽ cho HLV Loew thời hạn 5 tuần để giữ ghế: "Chúng tôi chờ đợi cuộc tái đấu với Hà Lan vào tháng 11 để đưa ra quyết định về tương lai HLV Loew”.
Minh Đăng/Báo Tin tức
'Lốc da cam' cuốn phăng 'Xe tăng Đức'
'Lốc da cam' cuốn phăng 'Xe tăng Đức'

Trên sân nhà, Hà Lan đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Đức tại bảng A1 UEFA Nations League 2018 diễn ra rạng sáng nay (14/10). Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Van Djik, Depay và Wijnaldu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN