'Lốc da cam' cuốn phăng 'Xe tăng Đức'

Trên sân nhà, Hà Lan đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Đức tại bảng A1 UEFA Nations League 2018 diễn ra rạng sáng nay (14/10). Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Van Djik, Depay và Wijnaldu.

Chú thích ảnh

Nhà cựu vô địch thế giới mang theo quyết tâm cao độ giành trọn 3 điểm khi hành quân đến "vùng đất thấp". Đội quân của HLV Loew đã thể hiện điều đó bằng lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Hà Lan đã bình tĩnh hóa giải những đợt lên bóng của các vị khách. Phút 30, đội chủ nhà còn vươn lên dẫn trước nhờ công của Van Dijk.

Chú thích ảnh
Hà Lan đã có trận đấu hay trước tuyển Đức.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều biến động. HLV Loew bên phía tuyển Đức phải thực hiện cùng lúc 2 điều chỉnh nhân sự để tăng cường sức công phá cho Cỗ xe tăng. Leroy Sane và Julian Draxler được tung vào thay Mueller và Emre Can. Đội khách lên bóng được nhiều hơn, nhất là bên cánh trái. Tuy nhiên, sự vô duyên của Sane khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi đã khiến tuyển Đức phải trả giá.

Phút 86, Memphis Depay lập công nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Hà Lan. Trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, Wijnaldum ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, Hà Lan có 3 điểm đầu tay và tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, đồng thời đẩy Đức xuống đáy bảng xếp hạng. Đây được xem là một tín hiệu tươi sáng nữa cho đội bóng đang tái thiết dưới trướng HLV Ronald Koeman. Trong khi đó, thất bại này khiến Đức tụt xuống chót bảng A1, với chỉ 1 điểm qua 2 lượt trận.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức đang có chuỗi trận gây thất vọng.

Tuyển Đức đang mang nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ. Không ai còn thấy một Cỗ xe tăng hùng dũng, không thể cản phá của 4 năm trước tại kỳ World Cup 2018 vừa rồi. Những sự thể hiện nhạt nhòa và thiếu bản sắc đang làm nhiều cổ động viên của Die Mannchaft cảm thấy lo lắng. Mặc dù LĐBĐ Đức vẫn đảm bảo tương lai cho HLV Low, nhưng nếu Đức tiếp tục chơi bết bát như trong thời gian gần đây, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đây chính là lúc mà đội tuyển Đức cần phải chứng minh đẳng cấp và bản lĩnh của họ khi thời gian cho vòng bảng UEFA Nations League đang cạn dần.

Chú thích ảnh
HLV Low cần phải thay đổi nhiều ở tuyển Đức.

Trong khi đó, Hà Lan đang cho thấy sự trở lại của mình trong thời gian gần đây. Sau màn trình diễn kém thuyết phục trước những đội bóng mạnh và đứng top 4 thế giới như tuyển Anh hay tuyển Pháp. Tính từ đầu năm 2018 tới giờ, họ có 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, đội bóng xử sở hoa tuy líp đánh bại Bồ Đào Nha 3-0 khi mà ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng ra sân, sau đó, hạ Peru nhẹ nhàng với chiến thắng 2-0.

Ở bảng A1 với sự xuất hiện của cả Đức và Pháp, những đại diện mạnh của bóng đá châu Âu cũng như của thế giới, việc ở lại với nhóm A ở kỳ giải tiếp theo là một thử thách tương đối khó đối với "Cơn lốc màu da cam". Với những gì đã thể hiện trước tuyển Đức, người hâm mộ bóng đá Hà Lan đang rất hy vọng vào sự chèo lái của HLV Ronald Koeman.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Hà Lan: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Babel, Depay.
Đức: Neuer, Ginter, Boateng, Hummels, Hector, Can, Kimmich, Kroos, Mueller, Werner, Uth.

Minh Đăng/Báo Tin tức
UEFA Nations League: Bồ Đào Nha không còn Cristiano Ronaldo
UEFA Nations League: Bồ Đào Nha không còn Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo chính thức rời đội hình Bồ Đào Nha trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển gặp Ba Lan và Scotland trong khuôn khổ Giải vô địch các đội tuyển quốc gia châu Âu UEFA Nations League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN