U23 Việt Nam cẩn trọng trước U23 Singapore

Phát biểu trước trận đội tuyển U23 Việt Nam – U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27, HLV trưởng đội U23 Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định ĐT U23 Singapore có lợi thế về thể hình, thể lực so với ĐT U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, với màn thể hiện tốt và tâm lý đang lên cao của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng 7-0 trước ĐT U23 Brunei ở trận ra quân, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đội U23 Singapore.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam chạy thả lỏng người chiều 9/12. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN


Kết thúc lượt trận đầu tiên của bảng A, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét trình độ của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á hiện không chênh lệch nhau quá lớn, bằng chứng là đội tuyển U23 Lào đã thủ hoà U23 Singapore ở trận khai mạc, dù ĐT U23 Lào bị mất người từ rất sớm và còn bị dẫn bàn. Vì thế, dù đã chuẩn bị kỹ càng đấu pháp cho trận gặp đội tuyển U23 Singapore, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn muốn các cầu thủ nước ta thi đấu với tinh thần tập trung và tôn trọng đối thủ.

Theo ông Phúc, càng vào sâu trong giải thì sức mạnh của các đối thủ càng tăng lên và tính chất mỗi trận đấu cũng khác nên ĐT U23 Việt Nam phải đặc biệt thận trọng. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết hiện tại tiền vệ Huy Hùng đã gần như hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng theo báo cáo của các bác sỹ thì Huy Hùng khó lòng tham dự trận đấu với đội tuyển U23 Singapore. Nhiều khả năng Huy Hùng chỉ có thể thi đấu trở lại ở trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Lào (ngày 15/12) hoặc trận gặp đội tuyển U23 Malaysia (ngày 17/12).


TTXVN/Tin tức
U23 Việt Nam gặp khó trước Singapore

Sau khi mở màn tưng bừng trước Brunei (7-0), tối 10/12, Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai, gặp đối thủ khó chơi Singapore. Dù vừa hòa 1-1 trong thế hơn người trước Lào, nhưng Singapore vẫn được xem là “khắc tinh” với bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN