U19 chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận đấu chia tay Vòng chung kết Giải bóng đá U19 châu Á rất ấn tượng khi dẫn bàn trước đối thủ U19 Trung Quốc từ phút thứ 20 do công của Thanh Tùng. Tuy nhiên, một lần nữa thầy trò HLV Graechen Guillaume lại đánh mất điểm số ở những phút cuối của trận đấu.

 

Ở trận đấu này, HLV Zheng Xiong của Trung Quốc xuất phát với 4 tiền đạo, điều đó cho thấy Trung Quốc rất cần một chiến thắng trước Việt Nam để chắc chắn 1 vé vào vòng sau. Nhưng chiến thuật dồn trước này đã suýt khiến Trung Quốc phải ôm hận.

 

Hai đội nhập cuộc nhanh và thế trận thuộc về Việt Nam từ những phút đầu tiên của trận đấu. Việt Nam đã thi đấu với tất cả những gì mình có vì danh dự cũng như niềm tin nơi người hâm mộ. Với một chiến thuật hợp lý, các cầu thủ trẻ Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút thứ 20, lại một lần nữa cái tên Thanh Tùng được ghi trên bảng điện tử khi anh ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Thanh Tùng băng xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn đối phương. Pha chạm bóng sau đó của Thanh Tùng đã khiến lưới của U19 Trung Quốc rung lên. Sau đó, Trung Quốc dồn lên và tạo được một vài tình huống nguy hiểm trước khung thành Việt Nam. Đáng chú ý là pha sút bóng trúng cột dọc ở phút 44 của tiền đạo Cheng Jin.

 

Pha mở tỷ số ở phút thứ 20 của Thanh Tùng thể hiện sự đúng đắn trong đấu pháp của U19 Việt Nam trong trận này. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN


Hiệp 2 vẫn là thế trận lấn lướt của Việt Nam. Rất nhiều những tình huống ghi bàn được tạo ra, nhưng các chân sút của Việt Nam đều bỏ lỡ. Pha bóng đáng tiếc nhất ở phút 83 khi Công Phương và Tuấn Tài thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng pha chuyền bóng cuối cùng của Công Phương đã bị hậu vệ Trung Quốc cản phá thành công. Không thể có bàn thắng gia tăng cách biệt, các cầu thủ Việt Nam đã để Trung Quốc có bàn thắng san bằng tỷ số 1 - 1 ở những phút cuối trận, đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

 

Ở trận đấu cùng giờ, U19 Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ U19 Hàn Quốc với tỉ số 2 - 1. Với kết quả này, U19 Nhật Bản giành vị trí nhất bảng C, U19 Trung Quốc đứng thứ hai. U19 Hàn Quốc đã trở thành cựu vô địch của giải đấu này.

 

Lê Sơn

U19 Việt Nam không buông xuôi
U19 Việt Nam không buông xuôi

Dù đã rất nỗ lực, nhưng cuối cùng U19 Việt Nam vẫn không thể có điểm trước đối thủ U19 Nhật Bản ngày 11/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN