U23 Việt Nam (bên trái) đối mặt với U23 Trung Quốc tại vòng bán kết Asia Cup 2026 tối 20/1. Ảnh: AFC
Xét tình hình hiện tại, dù U23 Trung Quốc khó có thể thay đổi sơ đồ 5-3-2 quen thuộc khi chạm trán U23 Việt Nam vốn có lối chơi kỹ thuật tương đồng với U23 Nhật Bản, họ vẫn cần tập trung cao độ vào khâu phòng ngự tổng thể và không được phép lơ là ở bất kỳ chi tiết nào.
Theo tác giả bài viết trên Sina, U23 Trung Quốc đang phải đối mặt với một số bất lợi trước U23 Việt Nam. Thứ nhất, đội bóng Trung Quốc có ít hơn đội Việt Nam một ngày nghỉ. Đây là thách thức không nhỏ khi U23 Trung Quốc đã thi đấu trọn vẹn 120 phút ở trận tứ kết ngày 18/1 và phải bước vào loạt sút luân lưu. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng sít sao trước U23 UAE trong trận đấu kéo dài đến hiệp phụ ngày 17/1.
Thứ hai, đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Một bộ phận đáng kể trong số này, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik, đã từng tham dự Asian Cup, vòng loại World Cup 2026, đồng thời giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá ASEAN và Giải bóng đá nam SEA Games.
Thứ ba, đội tuyển Việt Nam từng giành ngôi á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, qua đó giúp U23 Việt Nam không chỉ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn sở hữu lợi thế tâm lý nhất định.
Trên thực tế, U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam từng chạm trán nhau tại giải giao hữu Panda Cup năm ngoái, khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 sau một sai lầm nơi hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, cả hai đội đều không sử dụng đội hình mạnh nhất. Vì vậy, cuộc đối đầu tại bán kết U23 châu Á lần này được xem là màn so tài mang tính hoàn toàn mới.
Một điểm sáng trong đội hình U23 Trung Quốc so với năm ngoái là sự xuất hiện của thủ môn Lý Hạo, người đã không góp mặt ở trận đấu Panda Cup. Là thủ môn giữ sạch lưới trong hành trình vào bán kết của U23 Trung Quốc, Lý Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Dù vậy, việc quá phụ thuộc vào phong độ xuất sắc của Lý Hạo để hướng tới tấm vé vào chung kết được đánh giá là khá mạo hiểm.
Huấn luyện viên trưởng Antonio Puche cũng nhấn mạnh rằng, khi đối đầu với U23 Việt Nam - đội bóng có lối chơi linh hoạt và chiến thuật đa dạng, toàn đội cần giữ sự bình tĩnh, quyết đoán và kỷ luật trong phòng ngự, đồng thời tận dụng sự thông minh trong tấn công nhằm giảm tải áp lực cho hàng thủ và thủ môn, cũng như tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ các pha phản công.
Ở trận đấu gặp U23 Việt Nam vào tối nay (22h30 ngày 20/1 giờ Việt Nam), ngoài cầu thủ Yang Haoyu bị treo giò do nhận đủ hai thẻ vàng, 22 cầu thủ còn lại của U23 Trung Quốc đều đủ điều kiện ra sân tại vòng bán kết.
Với mục tiêu vượt qua đối thủ mạnh để tiếp tục phá kỷ lục thành tích trong lịch sử đội tuyển, huấn luyện viên Antonio Puche cùng các học trò đang thể hiện quyết tâm và sự tự tin rất lớn.