Trận thứ 100 của Rooney và "cơn sốt Zaha"

Thụy Điển - Anh, Hà Lan - Đức và Ý - Pháp. Về danh nghĩa, đó là những trận "đại chiến" được cả thế giới chờ đợi. Nhưng trên thực tế, vì mang tính chất giao hữu, vì thiếu vắng hàng loạt ngôi sao lớn, lượt trận các ĐTQG đêm nay nhận được rất ít sự quan tâm.


 

Wilfried Zaha được HLV Roy Hodgson đặt nhiều hy vọng.

 

Mấy năm gần đây, những HLV danh tiếng của các CLB lớn trên thế giới, trong đó có HLV Arsene Wenger, liên tục lên tiếng chỉ trích việc FIFA bố trí lượt trận giao hữu này, cho rằng nó chẳng giúp gì cho các ĐTQG, đồng thời "hủy hoại" sức lực cầu thủ của họ.


Khi FIFA không chịu thay đổi, họ phải tìm cách riêng của mình. Gần như đội bóng lớn nào cũng "báo động giả" về một số chấn thương của cầu thủ. Chính Wenger thông báo rằng cầu thủ Theo Walcott của Arsenal không thể tham dự trận giao hữu Thụy Điển - Anh vì "chấn thương nhẹ". HLV Alex Ferguson của M.U khẳng định rằng hai ngôi sao lớn nhất Wayne Rooney và Robin van Persie không thể làm nghĩa vụ cho ĐT Anh và Hà Lan cũng vì "chấn thương nhẹ".


Đối thủ của Hà Lan, ĐT Đức, sẽ không có hàng loạt cầu thủ chủ chốt như Mesut Oezil, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Toni Kroos, Jerome Boateng, và Holger Badstuber.


Khi hàng loạt ngôi sao vắng mặt, cơ hội được trao cho các tài năng trẻ. Như tuyển Anh chẳng hạn. Thiếu vắng Wayne Rooney, Theo Walcott và cả Jermain Defoe, HLV Roy Hodgson đã triệu tập Wilfried Zaha. Sẽ là chuyện bình thường nếu tiền đạo 20 tuổi này đang khoác áo một CLB Premier League. Nhưng Zaha ấy lại đang chơi cho một CLB ở giải hạng Nhất, trong màu áo Crystal Palace. Zaha đã đá 15 trận cho Palace mùa này, ghi được 4 bàn. Nhờ sự tỏa sáng của anh, Crystal Palace đang dẫn đầu BXH giải hạng Nhất, tràn ngập cơ hội thăng hạng Premier League ở mùa tới. Có tin đồn cho rằng Liverpool, Manchester United và Real Madrid đang săn đón Zaha. Tiền đạo sinh ra ở Bờ Biển Ngà này còn tự tin tuyên bố tài năng của tôi chỉ kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo (?).


Một sự kiện đáng quan tâm khác của trận Thụy Điển - Anh là việc tiền vệ Steven Gerrard chinh phục cột mốc 100 trận trong màu áo "Tam sư". Sau khi chứng kiến hàng loạt scandal liên quan đến John Terry, Ashley Cole và sự rút lui của hàng loạt lão tướng, Gerrard được xem là biểu tượng của ĐT Anh hiện tại, là tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo.

 

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN