Thua Việt Nam, Indonesia quyết chọn HLV Hàn Quốc để ‘đấu’ với thầy Park

LĐBĐ Indonesia đang quyết tâm bổ nhiệm cựu HLV của tuyển Hàn Quốc, Shin Tae-yong vào “ghế nóng” sau thất bại của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam tại Chung kết SEA Games 30.

LĐBĐ Indonesia đang làm việc cật lực để tìm người thế chỗ HLV Simon McMenemy. Báo chí nước này cho biết mục tiêu của LĐBĐ Indonesia chính là người đồng hương của HLV Park Hang-seo, Shin Tae-yong. Ông Mochammad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết ông Shin Tae-yong có thể trở thành HLV mới của đội tuyển xứ vạn đảo.

Đích thân ông Mochammad Iriawan tuyên bố điều này ngay sau trận Chung kết SEA Games 30, khi U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia với tỉ số 3 - 0.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đã đến Philippines để cổ vũ cho đội bóng xứ vạn đảo. Ông đã gặp các cầu thủ tại khách sạn sau trận Chung kết. Ông Mochammad Iriawan cho biết mình và các lãnh đạo của PSSI sẽ sớm tổ chức cuộc họp để tìm ra HLV mới cho tuyển quốc gia Indonesia. Cuộc họp này sẽ được tổ chức ở Jakarta trong tương lai gần.

Chú thích ảnh
Chủ tịch PSSI, Mochammad Iriawan đã gặp HLV Shin Tae-yong.

“Chúng tôi sẽ xem xét những HLV cao cấp và khả năng bổ nhiệm một người trong số họ trong cuộc họp sắp tới ở Jakarta”, Chủ tịch PSSI phát biểu. “Nhưng nhiều khả năng, chúng tôi sẽ bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong”, ông Mochammad Iriawan khẳng định. Vị chủ tịch của PSSI trước đó từng tiếp xúc với cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc tại Malaysia, khi đội tuyển xứ vạn đảo đến đây để đá vòng loại World Cup 2022.

Người đồng hương với HLV Park Hang-seo được cho là đã cam kết rằng sẽ giúp bóng đá Indonesia giành được thành công trong tương lai.

PSSI cũng đã có cuộc thương lượng với cựu HLV của đội tuyển Indonesia, Luis Milla vào hôm 29/11 vừa qua. Ông Milla từng dẫn đội bóng xứ vạn đảo từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2018. Trái ngược với Shin Tae-yong, Luis Milla không bảo đảm rằng sẽ giúp Indonesia giành được thành công trong tương lai gần, đặc biệt như giải AFF Cup 2020. Do vậy mà ban lãnh đạo của PSSI đã chuyển hướng đến Shin Tae-yong.

Chú thích ảnh
CLB của Trung Quốc, Jiangsu Suning cũng quan tâm tới Shin Tae-yong.

PSSI sẽ phải làm việc khẩn trương để bổ nhiệm người đồng hương của HLV Park Hang-seo khi mà CLB của Trung Quốc, Jiangsu Suning cũng quan tâm tới Shin Tae-yong. “Tôi biết thông tin rằng HLV Shin Tae-yong có thể sang Trung Quốc làm việc. Vì vậy chúng tôi cần phải mau chóng hành động”, Mochammad Iriawan phát biểu.

Tuyển Indonesia có thành tích bết bát ở vòng loại World Cup 2022 sau khi đứng cuối bảng G với 5 trận toàn thua. Chính vì vậy, LĐBĐ nước này muốn tìm HLV mới thay thế Simon McMenemy. Tuyển Indonesia sẽ đá trận lượt về ở vòng loại World Cup với tuyển Việt Nam vào ngày 4/6/2020. Khi đó, rất có thể ông Park sẽ đối mặt với HLV Shin Tae-yong. HLV 49 tuổi này từng dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa Chunma và giúp họ giành được chức vô địch AFC Champions League 2010 và đoạt danh hiệu ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2011.

Ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội U20 và U23 Hàn Quốc trước khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức dẫn dắt đội tuyển xứ Kim chi vào Hè 2017. Tuy nhiên HLV này đã không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Sau giải đấu đó, ông Shin Tae-yong đã từ chức và tới giờ vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào.

Theo thethaovanhoa.vn
SEA Games 30: VĐV, HLV Hải Phòng được thưởng hơn 1,5 tỷ đồng
SEA Games 30: VĐV, HLV Hải Phòng được thưởng hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 12/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khen thưởng các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN