Thủ tướng Tây Ban Nha và Italy sẽ dự khán trận chung kết

Tối 29/6, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Italy Mario Monti cho biết sẽ tới Kiev (Kiép, Ukraina xem trận chung kết EURO 2012 vào tối 1/7 và cổ vũ cho đội nhà.

 

Thủ tướng Rahôi khẳng định ông có nghĩa vụ phải tới Kiev để ủng hộ đội tuyển Tây Ban Nha cùng lối đá mà ông cho là "đẹp mắt nhất tại VCK EURO 2012". Ông nhận xét "Bò Tót" đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, lọt vào trận chung kết và là niềm tự hào của toàn thể nhân dân Tây Ban Nha. Trong khi đó, Thủ tướng Mônti cho rằng trận gặp Đức đêm 28/6 là khó khăn và đầy thử thách với đội quân "Thiên Thanh", nhưng Italy đã vượt qua và giành được thắng lợi rất quan trọng. Trước đó, Tổng thống Italy, ông Giorgio Napolitano cũng đã tới xem trận đấu vòng bảng Italy - Tây Ban Nha tại Gdansk (Ba Lan).

 

Ngày 2/7, tại Ukraina sẽ diễn ra trận chung kết giải vô dịch bóng đá châu Âu- EURO 2012 - giữa đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và đội tuyển Italy. Trong ảnh: Chú rái cá "tiên tri" Ferret phát hiện ra chai "Ramazzotti" và chọn đội Italia là đội giành chiến thắng trong trận chung kết Tây Ban Nha- Italy sắp tới, tại vườn thú ở Aue, phía đông Đức ngày 29/6. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Liên quan đến giải bóng đá EURO 2012, ngày 29/6, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã phạt Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Nga thêm 30 nghìn ơrô do các cổ động viên (CĐV) Nga đã dùng những lời lẽ phỉ báng mang tính chất phân biệt chủng tộc trong trận Nga-Séc ở vòng đấu bảng vào tối 8/6 tại Vroslaw, Ba Lan. Trước đó, các CĐV Nga đã dùng những lời lẽ thô tục để hướng vào cầu thủ da màu duy nhất của đội Séc là anh Theodor Ghebreselassie. Tuy nhiên, LĐBĐ Nga có thể gửi đơn khiếu nạn lên Ủy ban kỷ luật của UEFA trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản thông báo phạt này.

 

LĐBĐ Nga đã bị UEFA phạt 2 lần với tổng số tiền 50 nghìn euro do CĐV Nga quậy phá. Được biết LĐBĐ Tây Ban Nha cũng bị phạt 20 nghìn euro vì hành động phỉ báng tương tự của các CĐV nước này trong trận gặp Italia ngày 10/6 qua.

 

TTXVN/Tin tức

​Ngày Italia phủ châu Âu bằng màu Thiên thanh

Cả khu fanzone Kiép như phát điên lên sau tiếng còi cuối cùng của trọng tài. Những người Italia đã nhảy múa trên khán đài đang ăn mừng ở Warsaw cách đó hơn một nghìn cây số khó có thể tin được là ở đây, người ta cũng vui sướng và chờ đợi thắng lợi của người Italia.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN