Thông tin Ánh Viên được Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấp học bổng là sai

Theo ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội dưới nước Việt Nam, thông tin về việc kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên được Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấp học bổng trong chương trình chuẩn bị tham dự Olympic Brazil 2016 là không chính xác.

Theo quy định của Liên đoàn Bơi lội Mỹ, điều kiện để được cấp học bổng của Liên đoàn Bơi lội Mỹ tham dự Olympic Brazil 2016 phải là vận động viên mang quốc tịch Mỹ (chứ không phải là vận động viên mang quốc tịch khác nhưng đang tập luyện tại Mỹ), đồng thời vận động viên đó phải nằm trong Top 20 thế giới ở một cự li thi đấu chính thức nhất định.

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN


Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA), kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên xếp vị trí thứ 14 thế giới ở cự li 400m hỗn hợp, với thành tích 4 phút 39 giây. Theo quy định trên, Ánh Viên không nằm trong diện được xét cấp học bổng của Liên đoàn Bơi lội Mỹ.

Nguyễn Thị Ánh Viên hiện là một trong số 20 vận động viên trọng điểm được đầu tư đặc biệt của Thể thao Việt Nam. Nữ kình ngư số 1 Việt Nam đang cùng huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn tập huấn tại Mỹ bằng nguồn kinh phí do Tổng cục Thể dục thể thao và đơn vị chủ quản Quân đội cùng chi trả.



PV
Ánh Viên được đánh giá cao cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2014
Ánh Viên được đánh giá cao cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2014

Trong số những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2014, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV được được đánh giá cao nhất. Đây là năm thi đấu ấn tượng của kình ngư trẻ này khi là VĐV đầu tiên mang huy chương về cho môn bơi tại đấu trường Asiad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN