Thắng đậm Thái Lan 4 - 0, Việt Nam thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2020

Đánh bại U23 Thái Lan tới 4 - 0, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu quyết định giành vé vào VCK tại bảng K ở vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay (26/3). Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng.

 

Chú thích ảnh
Đức Chinh mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Bước vào trận đấu quyết định này, HLV Park Hang-seo đã có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu với Indonesia. Theo đó, trung vệ Đình Trọng đã ra sân ngay từ đầu. U23 Việt Nam cũng có sự thay đổi trong cách bày binh bố trận. HLV Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 3-5-2 hay vì 3-4-3 như thường thấy. Cách bố trí này đã giúp U23 Việt Nam có được thế trận chắc chắn.

Chú thích ảnh
Cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Hà Đức Chinh. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phút 18, từ đường chuyền của Văn Hậu, Đức Chinh thoát xuống dứt điểm một chạm đưa bóng qua 2 chân của thủ môn Nont, ghi bàn thắng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Sau khi có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam đã chơi thận trọng, chắc chắn bên phần sân nhà, chờ cơ hội để phản công. Điều này đã giúp U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi tỉnh táo, chắc chắn, hóa giải tốt những tình huống nguy hiểm.

Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội chủ nhà U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang Hải liên tiếp nhận được sự "chăm sóc nhiệt tình" của các hậu vệ U23 Thái Lan. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Hiệp 2 đã chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngay phút 51, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nhân đôi lợi thế. Quang Hải có pha đột phá dũng mãnh qua hàng loạt cầu thủ U23 Thái Lan xâm nhập vào trong vòng cấm rồi chuyền ngang để Hoàng Đức tung cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho U23 Việt Nam.

Phút 58, khó khăn càng thêm chồng chất với U23 Thái Lan khi tiền đạo Supachai bị thẻ đỏ sau khi có hành động đấm thẳng vào mặt Đình Trọng. Như vậy, U23 Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn nâng tỷ số lên 2 – 0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Được chơi hơn người cùng tâm lý thoải mái, U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt lợi thế này. Phút 64, hậu vệ Thành Chung có pha dứt điểm dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 cho U23 Việt Nam trong thế hết sức trống trải.

Đúng vào phút 90+3, Thanh Sơn từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Nont, ấn định tỷ số 4 - 0 cho U23 Việt Nam.

 

Chú thích ảnh
Cục diện bảng K sau lượt trận thứ 3. Ảnh: AFC

Chiến thắng với tỷ số kỷ lục của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan này giúp U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng K với 3 trận toàn thắng mà không để thủng lưới (ghi 11 bàn) cùng tấm vé chính thức dự vòng chung kết tại Thái Lan năm sau.

Đội hình xuất phát của hai đội:
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng, Quang Hải, Tấn Tài, Hoàng Đức, Đức Chinh, Thái Quý.
U23 Thái Lan: Nont Muangam, Shinnaphat, Kritsada, Saringkan, Jakkit, Kannarin, Sakunchai, Worachit, Wisarut, Supachai, Supachok.

Đến thời điểm này, đã xác định được danh tính của 5 đội giành vé dự VCK gồm: U23 Việt Nam (nhất bảng K), U23 Triều Tiên (nhất bảng G), U23 Hàn Quốc (nhất bảng H), U23 Australia (đội nhì có thành tích xuất sắc) và đội chủ nhà U23 Thái Lan.
Lê Sơn/Báo Tin tức
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Quyết đấu tại Mỹ Đình
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Quyết đấu tại Mỹ Đình

Tối nay (26/3), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận quyết đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối bảng K trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang hướng đến một trận thắng trước đối thủ nhiều duyện nợ để chắc một suất dự VCK vào năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN