Tạm biệt 13 năm ‘lưu lạc’, Wayne Rooney về lại mái nhà xưa Everton

Wayne Rooney chính thức ký hợp đồng về lại CLB thời còn niên thiếu Everton. Thông tin này đã được công bố cả trên trang web chính thức và trang Twitter của CLB Ngoại hạng Anh này và của cả Wayne Rooney.

Wayne Rooney chính thức ra đi

Tiền đạo 31 tuổi ký bản hợp đồng 2 năm với mức lương thỏa thuận không được tiết lộ.

Wayne Rooney đã chính thức ký hợp đồng về lại CLB thời còn niên thiếu Everton. Ảnh: Everton FC

Trên trang web chính thức của CLB, HLV Ronald Koeman của Everton cho biết:

“Wayne cho chúng tôi thấy tham vọng mà chúng tôi cần và tinh thần mong muốn chiến thắng. Anh ấy biết cách để giành chức vô địch và tôi thật sự hạnh phúc khi anh ấy quyết định đến với CLB.

Anh ấy yêu mến Everton và quyết định trở lại. Không ai có thể nghi ngờ khả năng của Wayne khi anh ấy chỉ mới 31 tuổi. Có anh ấy ở CLB là một điều tuyệt vời”.

Rooney có cả tuổi thơ gắn bó với Everton. Trận đấu đầu tiên của anh cũng là ở đây. Mùa giải 2002-03 là mùa giải đầu tiên của anh tai Ngoại hạng ở tuổi 16. Ngay lập tức anh được chọn vào thi đấu cho tuyển Anh.

Xem clip CLB Everton chào mừng sự trở lại của Rooney:



Sau một mùa Euro 2004 thi đấu khá thành công, Rooney nhanh chóng chuyển tới sân Old Trafford khi vừa bước qua tuổi 18 với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Anh.

Chàng tiền đạo “thần đồng” của bóng đá Anh sẽ giữ áo số 10 trong màu áo xanh Everton, cùng số áo với người hùng Duncan Ferguson mà anh vẫn ngưỡng mộ.

Sau khi ký hợp đồng, Rooney thú nhận anh vẫn mặc bộ quần áo mặc nhà màu của đội Everton, màu áo yêu thích của các con anh.

Rooney là bản hợp đồng thứ 6 mà Everton ký kết mùa hè này cũng thể hiện khát khao danh hiệu của CLB ở mùa giải tới:

“Thắng cúp cùng Everton là điều tuyệt vời. Tôi thực sự cảm thấy CLB sẽ giúp các cầu thủ đi đúng hướng. Và chúng tôi sẽ có thể vô địch một trong những chiếc cúp sắp tới.”

13 năm với màu áo đỏ

Ở Manchester United 13 mùa giải, Rooney có được mọi danh hiệu cấp CLB mà anh mong muốn.

Ngay trong năm đầu tiên thi đấu cho Manchester United, anh lập tức trở thành một trong số các cầu thủ có ảnh hưởng nhất của CLB. Kể từ đó, anh cùng Quỷ đỏ vô địch Ngoại hạng Anh 5 lần, vô địch Champions League ăm 2008.

Mối duyên của anh với Manchester United kết thúc sau 253 bàn thắng ghi tên mình cho CLB. Anh trở thành một chân sút kỷ lục mọi thời đại của cả Man U và tuyển Anh.

 Những con số ấn tượng trong sự nghiệp của Wayne Rooney

559 – Số lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ ở mọi đấu trường trong suốt 13 mùa giải gắn bó.

253 – Số bàn thắng ghi được trong màu áo Quỷ đỏ, đưa anh lên vị trí tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB.

119 – Số lần khoác áo tuyển Anh, giúp anh trở thành cầu thủ khoác áo Tam Sư thi đấu nhiều nhất mọi thời đại.

71 – Số trận đấu thi đấu cho Everton trước khi chuyển đến thi đấu cho đội chủ sân, anh ghi được 15 bàn trong thời gian này.

53 – Số bàn thắng ghi được khi thi đấu ở tuyển Anh.

27 – Số bàn thắng Rooney ghi được nhiều nhất một mùa tại Ngoại hạng Anh (2011-12) và cũng là số bàn thắng anh ghi được từ chấm phạt đền cho Manchester United.

12 – Số các giải đấu lớn anh vô địch cùng với Quỷ đỏ (bao gồm 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 3 League Cup, 1 cúp FA, 1 danh hiệu Champions League, 1 danh hiệu Europa League và 1 lần vô địch Cúp thế giới vô địch các CLB FIFA Clup World Cup).

Manchester United cũng có đủ sự tận tụy phục vụ của Rooney để không còn phải hối tiếc hay trách cứ gì người hùng một thời của mình. Họ đã để anh ra đi khi hợp đồng kết thúc, không có phí chuyển nhượng bởi hợp đồng của cả hai đã được thanh lý gọn gàng.

Pha ghi bàn bằng cú đá ngược đầu của Rooney năm 2011 vào lưới Man City là một kỷ niệm khó quên với người nhà Man đỏ. Ảnh: Reuters

Chia tay anh, phó giám đốc điều hành CLB Ed Woodward chia sẻ: “Wayne là người phụng sự tuyệt vời của Man U kể từ khi thần đồng bóng đá ký hợp đồng và trưởng thành một tài năng thật sự suốt 13 năm.

Ai có thể quên được hat-trick đầu tiên của anh vào lưới Fenerbahce, pha ghi bàn qua đầu trong trận gặp Man City và những trận thắng không thể đếm hết trong thời gian anh thi đấu ở CLB?

Anh đã tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong những năm tháng thành công nhất trong lịch sử CLB. Đại diện cho toàn bộ CLB và hàng trăm triệu CĐV khắp thế giới, chúng tôi chúc Wayne những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp lẫy lừng”.


Xem clip chia tay huyền thoại của đội bóng khổng lồ của Ngoại hạng Anh được đăng tải trên trang Twitter chính thức của Manchester United:



Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, Rio Ferdinand và anh em nhà Gary Neville và Phil Neville cũng đều dành lời ngợi khen sự nghiệp lẫy lừng của Rooney tại sân Old Trafford.

Người đồng đội cũ của Rooney là tiền vệ Ander Herrera chia sẻ trên trang Twitter anh thấy vô cùng tự hào khi được thi đấu cùng Rooney: “Một ngày tôi sẽ có thể nói với cháu tôi là tôi từng được thi đấu cạnh anh. Mọi điều tốt đẹp và cảm ơn anh Wayne Rooney. Tạm biệt một huyền thoại”.

Một sự nghiệp lẫy lừng vẫn chưa kết thúc, Rooney chắc chắn sẽ đem tới Everton niềm tự hào của những chiếc cúp vô địch để tiếp tục phần tiếp theo của con đường bóng đá của một huyền thoại.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Quyết ở lại Real, Cristiano Ronaldo thoải mái tận hưởng sóng biển
Quyết ở lại Real, Cristiano Ronaldo thoải mái tận hưởng sóng biển

Báo chí Tây Ban Nha tiếp tục rộ lên tin đồn Cristiano Ronaldo đã quyết định sẽ ở lại với Real Madrid nên đang thoải mái đi nghỉ ở thiên đường nghỉ dưỡng Ibiza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN