'Sir' Ferguson giã từ sự nghiệp

Ngài Alex Ferguson đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay kết thúc, chấm dứt sự nghiệp lẫy lừng của vị huấn luyện viên được đánh giá thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh sau gần 27 năm gắn bó với Manchester United (MU), một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất của xứ sở sương mù.


Huấn luyện viên Ferguson. Ảnh: Internet


Trong thông báo chính thức đăng trên trang chủ của MU ngày 8/5, vị chiến lược gia 71 tuổi người Scotland bày tỏ đây là thời điểm thích hợp cho sự ra đi của ông, song đó không phải là một quyết định dễ dàng. Như vậy, ông sẽ còn dẫn dắt MU thêm hai trận nữa trước khi từ giã chiếc ghế huấn luyện viên đã đưa ông đến với tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Tuy nhiên, ông Ferguson sẽ tiếp tục gắn bó với MU trên cương vị Giám đốc và Đại sứ của câu lạc bộ.


Ngay khi thông báo chính thức của MU được công bố, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới cũng như các tuyển thủ đã và đang thi đấu dưới màu áo của "Quỷ đỏ" đều bày tỏ sự ngỡ ngàng và lo lắng cho tương lai của đội bóng nổi tiếng thế giới này.


Trong thời gian tại vị, ông Ferguson đã đưa MU đi qua một kỷ nguyên thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá với sự thống trị ở Anh và châu Âu, giúp ông trở thành một trong những huấn luyện viên nổi tiếng nhất và được ngưỡng mộ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Bắt đầu sự nghiệp tại sân Old Trafford từ năm 1986, ông Ferguson đã cùng MU giành được 38 danh hiệu quý giá, trong đó 13 lần cùng các học trò vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League), 2 lần giành cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu (European Champions League), 5 cúp Liên đoàn Anh (FA) và nhiều danh hiệu khác. Ngoài ra, dưới sự dìu dắt của ông Ferguson, hàng loạt tài năng và ngôi sao đã thành danh trên các sân cỏ châu Âu và thế giới. Năm 1999, sau khi cùng MU giành ba cúp vàng vô địch Giải ngoại hạng, Champions League và FA, ông đã vinh dự được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sỹ.


Vào mùa giải 2001-2002, ông Ferguson cũng đã có ý định giã từ sự nghiệp của mình, song tình yêu và ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn đã thôi thúc ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp cho đến ngày hôm nay.


Trong khi đó, người đồng hương của ông là David Moyes, cũng sẽ hết hợp đồng quản lý tại câu lạc bộ Everton sau mùa giải năm nay, được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất trở thành người kế nhiệm và dẫn dắt MU trong chặng đường sắp tới. Trong 11 năm gắn bó với Everton, ông Moyes đã hoàn thành xuất sắc vai trò quản lý trong điều kiện nguồn tài chính hạn hẹp, đồng thời duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với ông Ferguson.



TTXVN/Tin tức

Sir Ferguson đã chọn được người thay thế Paul Scholes…
Sir Ferguson đã chọn được người thay thế Paul Scholes…

Tiền vệ Paul Scholes của MU đã nghỉ đấu rồi nhưng sau đó lại “tái xuất giang hồ” chỉ vì “Quỷ đỏ” cần anh. Sir Alex cũng muốn tìm người thay thế Scholes mà chưa được. Nhưng nay thì có vẻ như ông đã có câu trả lời.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN