Singapore phạt tù đối tượng dàn xếp tỉ số bóng đá tại SEA Games 28

Singapore đã phạt một đối tượng quốc tịch Indonesia 30 tháng tù giam với tội danh tham gia dàn xếp kết quả thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 28 diễn ra tại đảo quốc Sư tử mới đây.

Đối tượng Nasiruddin đã tham gia dàn xếp tỉ số trận Timor Leste-Malaysia trong SEA Games 28 vừa qua. Ảnh: channelnewsasia


Truyền thông Singapore đưa tin đối tượng Nasiruddin, 52 tuổi, cùng với 2 người khác, một trong số đó là người Singapore, đã đưa 15.000 SGD (gần 11.000 USD) cho Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Timor Leste là Orlando Marques Henriques Mendes. Đây là khoản tiền dàn xếp để Timor Leste thua trong trận đấu gặp Malaysia hôm 30/5. Ở trận đấu đó, Malaysia đã giành chiến thắng trước Timor Leste với tỷ số 1-0. Nasiruddin cũng bị cáo buộc đã đưa tiền cho ít nhất 7 cầu thủ Timor Leste để thua trong trận đấu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tuyên bố ngày 21/7 của Cơ quan điều tra tham nhũng (CPIB) Singapore khẳng định quyết tâm loại trừ tận gốc nạn tham nhũng và dàn xếp kết quả thi đấu thể thao dưới bất kể hình thức nào. CPIB cho biết thêm sẽ không ngần ngại mạnh tay với bất kì bên nào có dính líu đến hoạt động phạm pháp này. Hiện CPIB đang hợp tác với Liên đoàn Bóng đá châu Á, Liên đoàn Bóng đá Singapore và nhiều cơ quan khác để đảm bảo môi trường bóng đá nước nhà trong sạch.

TTXVN/Tin Tức
U23 Indonesia bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại SEA Games 28
U23 Indonesia bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại SEA Games 28

U23 Indonesia bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong hai trận đấu với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại trận bán kết và tranh HCĐ của SEA Games 28.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN