Siêu sao thể dục dụng cụ Simone Biles mắc lỗi khó tin

Simone Biles, một trong những ngôi sao lớn nhất ở Olympic Tokyo 2020, đã bật khóc sau khi mắc một lỗi khó tin dẫn đến việc không lọt được vào chung kết ở nội dung xà lệch.

Chú thích ảnh
Simone Biles thi đấu ở nội dung xà lệch tại Olympic Tokyo 2020 ngày 25/7/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chỉ cao 1m42, nhưng Simon Biles là một “người khổng lồ” thực sự trong làng thể dục dụng cụ. Ở tuổi 24, cô gái người Mỹ đã sở hữu 27 tấm huy chương vàng ở cấp độ thế giới, trong đó có 4 huy chương vàng ở Olympic Rio 2016. Dĩ nhiên, Biles là niềm hy vọng số một của đội thể dục dụng cụ Mỹ tại kỳ đại hội lần này. 

Với việc lọt vào chung kết ở 4 nội dung cá nhân (sàn, cầu thăng bằng, nhảy chống, và toàn năng) cùng 1 nội dung đồng đội, Biles đứng trước cơ hội giành tới 5 tấm huy chương vàng, vượt qua cả kỳ tích năm 2016 (4 HCV, 1 HCB). Thế nhưng, cô vẫn trải qua một ngày tồi tệ khi không lọt vào chung kết ở nội dung xà lệch. Nữ VĐV 24 tuổi này đã có một pha tiếp đất thảm họa, khi bàn chân phải bị rơi ra khỏi thảm. Đó là một sai lầm khó tin với một siêu sao như Biles, và thậm chí có thể khiến cô chấn thương dây chằng mắt cá.

Hình ảnh gương mặt Biles méo xệch, ngượng ngùng rồi bật khóc sau khi thực hiện bài thi rất có thể sẽ được lưu lại thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Olympic Tokyo lần này. Nó cũng minh chứng rằng trong môn thể thao mang tính trình diễn như thế này, không có siêu sao là tuyệt đối đến hoàn mỹ cả, và cơ hội vẫn luôn mở ra với bất cứ VĐV nào. 

Trước đó, dù vào chung kết, nhưng Biles cũng thi đấu không mấy xuất sắc ở nội dung cầu thăng bằng khi chỉ đạt 14.066 điểm và chỉ xếp thứ 7 tại vòng loại. Các nội dung chung kết môn thể dục dụng cụ sẽ diễn ra vào ngày 27/7.

Phương Chi (TTXVN)
Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Chờ Pháp, Đức, Argentina tìm lại chính mình
Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Chờ Pháp, Đức, Argentina tìm lại chính mình

Sau khi phải nhận những thất bại ê chề ở lượt trận ra quân, những ứng viên như Pháp, Đức và Argentina được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở lượt thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 25/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN