SEA Games 31: Philippines tự tin trong ngày ra quân của một số nội dung thi đấu

Dù lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 13/5 nhưng trong ngày 6/5, đoàn thể thao Philippines sẽ ra quân với hai nội dung thi đấu ở môn bóng đá nam và bóng ném bãi biển.

Phát biểu trước khi lên đường tới Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines - ông Abraham "Bambol" Tolentino đã gửi lời chúc tới toàn đoàn thể thao nói chung và hai đội thi đấu trong ngày hôm nay nói riêng. Ông nói: "Fighting Team Philippines - Hãy thi đấu hết mình. Tôi mong các đội sẽ gặp may mắn".

Ngoài ra, ông Tolentino cũng lưu ý về việc các vận động viên của đoàn thể thao Philippines cần phải tự bảo vệ sức khỏe, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn lay lan. Theo ông Tolentino, có một số vận động viên đã mắc COVID-19 sau khi xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, hai trong số 3 người này đã âm tính và người còn lại đang đợi kết quả. Hiện danh tính và môn thể thao mà những vận động viên này tham gia tranh tài chưa được công bố.

Cũng trong ngày 6/5, một số nội dung chuẩn bị cho môn quyền Anh - môn thi mà đội tuyển Philippines đặt nhiều kỳ vọng - cũng sẽ diễn ra ở sân vận động Bắc Ninh. Các hoạt động như kiểm tra y tế, đo cân nặng hay họp kỹ thuật sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.

Anh Hiển (TTXVN)
SEA Games 31: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho giải đấu lớn
SEA Games 31: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho giải đấu lớn

Để đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Ban tổ chức SEA Games 31, Tiểu ban an ninh trật tự, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN