SEA Games 31: Ấn định lại thời gian thi đấu bán kết môn Bóng đá nữ

Môn Bóng đá nữ SEA Games 31 đã chính thức khép lại vòng đấu bảng với 2 trận cuối trong khuôn khổ bảng B vào ngày 15/5 tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ở loạt trận này, Đội tuyển nữ Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Lào, đứng ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Đội nữ Myanmar do chỉ thắng Singapore 1-0 nên xếp ở vị trí thứ 2, cùng điểm, nhưng thua về hiệu số với Thái Lan. 

Như vậy, 2 cặp đấu của vòng bán kết môn Bóng đá nữ SEA Games đã được xác định. Tại trận bán kết 1, Đội tuyển nữ chủ nhà Việt Nam (Nhất bảng A) sẽ gặp Myanmar (Nhì bảng B); bán kết 2 sẽ là cặp đấu giữa Thái Lan (Nhất bảng B) gặp Philippines (Nhì bảng A).

Các trận bán kết sẽ áp dụng thi đấu hiệp phụ và đá luân lưu khi hai đội hoà sau hai hiệp đấu chính thức. Do đó, thời gian của trận đấu thứ nhất có thể kéo dài, làm ảnh hưởng đến giờ thi đấu của trận tiếp theo. Vì vậy, Ban Tổ chức SEA Games 31 thông tin cho biết, thời gian thi đấu 2 trận bán kết sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Cụ thể, trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút  ngày 18/5. Trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Myanmar được tổ chức vào lúc 19 giờ cùng ngày.  Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả. 

Liên quan đến đối thủ Myanmar ở vòng bán kết, trao đổi với báo chí, Huấn luyện trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, Mai Đức Chung cho biết: Tại vòng bảng Giải Vô địch Bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup) hồi đầu năm ở Ấn Độ, Đội tuyển nữ Myanmar đã chơi khá tốt và cầm hoà 2-2 Đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là trận đấu mà ông Mai Đức Chung đánh giá nữ Myanmar đá rất tốt nhưng còn thiếu may mắn.

Ở vòng bảng SEA Games 31, Đội tuyển nữ Myanmar đang có phần thiếu đi tính đột biến hoặc sức mạnh từ nền tảng thể lực của họ chưa phát huy. Nhưng Việt Nam gặp đội bóng này ở bán kết cũng là thử thách bởi có thể vòng bảng họ đá chưa tốt nhưng đến vòng knock-out (loại trực tiếp) thì tình hình sẽ khác rất nhiều. Tất nhiên, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu để giành quyền đi tiếp - Huấn luyện trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Vũ Minh (TTXVN)
Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng thi tài với các đối thủ ở bán kết
Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng thi tài với các đối thủ ở bán kết

Thắng Campuchia tới 7-0, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết ở vị trí nhất bảng A.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN