SEA Games 29: Ngày thi đấu thứ 4 hứa hẹn nhiều thành công

Trong ngày 23/8 - ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 29 - sẽ có 37 bộ huy chương được trao.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm Huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games 29. Ảnh: AFP/TTXVN

Với sự tranh tài của nhiều môn thế mạnh, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) hy vọng sẽ giành thêm khoảng 6 Huy chương Vàng (HCV), với tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn về ba bộ môn thế mạnh là bơi, điền kinh và thể dục dụng cụ.

Trong sáng nay, các vận động viên đều thi đấu thành công, đặc biệt là đội tuyển thể dục dụng cụ khi mang về cho TTVN thêm 3 HCV và 2 Huy chương Bạc. Hai xạ thủ Hà Minh Thành và Đậu Văn Đông cũng đã vượt qua vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh, lần lượt xếp ở 2 vị trí đầu tiên. Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam có chiến thắng cách biệt 103-61 trước đội tuyển Lào.

Ở môn quần vợt, hạt giống số 1, Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng trước hạt giống số 6 David Susanto (Indonesia) để lấy vé vào Bán kết.
 
Chiều và tối nay, kỳ vọng "Vàng" sẽ nhiều khả năng sẽ được Nguyễn Thị Ánh Viên hiện thực hóa trên "đường đua xanh" với hai nội dung 100m tự do và 50m bướm. Hoàng Quý Phước cũng sẽ thi đấu chung kết ở nội dung 200m tự do. Đây là nội dung “Rái cá sông Hàn” đặt quyết tâm cao nhất ở đại hội lần này, bởi anh đang là đương kim vô địch và giữ kỷ lục SEA Games.

Ở môn karate, võ sĩ Trang Cẩm Lành sẽ có trận tranh HCV với vận động viên (VĐV) nước chủ nhà Skyakilla. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nam, võ sĩ Chu Đức Thịnh cũng đã giành quyền vào Bán kết nội dung kumite hạng cân dưới 75kg.

Trên đường chạy điền kinh, Lê Tú Chinh tiếp tục là điểm nhấn ở nội dung chạy 200m. Cùng với đó, Trần Huệ Hoa (nhảy tam cấp), Vũ Thị Ly và Dương Văn Thái (chạy 800m), Bùi Văn Sự (10 môn phối hợp)… đều là những ứng viên sáng giá của chiếc HCV.

Đấu kiếm tiếp tục thi đấu hai nội dung thế mạnh là kiếm 3 cạnh nam (Tiến Nhật, Nhật Minh) và kiếm chém nữ (Thu Hà, Bích Ngọc). Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games ở cả hai nội dung này nên khả năng sẽ giành ít nhất 1 HCV.

Vào lúc 13h hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chính thức ra quân với trận đấu gặp chủ nhà Malaysia. Khán giả đang chờ đợi màn ra mắt thuận lợi của Ngọc Hoa và các đồng đội trong bối cảnh hành trình bảo vệ tấm HCB sẽ gặp rất nhiều thử thách. Tiếp đó, vào lúc 16h, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hứa hẹn sẽ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi gặp Timor Leste.

Tính đến 12h trưa nay, đoàn TTVN đã giành được 19 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ, giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Cú đúp huy chương vàng của Lê Thanh Tùng
SEA Games 29: Cú đúp huy chương vàng của Lê Thanh Tùng

Vận động viên Lê Thanh Tùng đã lập cú đúp Huy chương Vàng trong sáng nay (23/8) khi vừa giành được số điểm cao nhất ở nội dung xà đơn - 13.350 điểm, sau Huy chương Vàng ở nội dung nhảy chống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN