Quyết giành ngôi đầu

Chiều nay (19/10), VFF Cup sẽ chính thức khai mạc trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Cả 4 đội bóng dù ở những trạng thái và có lực lượng khác nhau nhưng đều chung quyết tâm thi đấu hết mình. Đặc biệt đối với U23 Việt Nam, một giải đấu thành công sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho các cầu thủ trẻ bước vào tranh tài tại SEA Games 26.

HLV Falko Goetz và các cầu thủ đội tuyển U23. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.

Tại buổi họp báo trước giải đấu vào chiều qua, HLV trưởng của các đội tuyển đều đánh giá cao tầm quan trọng của VFF Cup. Đây là đợt tổng duyệt hướng tới SEA Games 26 của các đội U23 Việt Nam, U23 Mianma và U23 Malaixia. U23 Udơbêkixtan cũng muốn qua giải đấu này hoàn thiện lực lượng cho vòng loại Olympic Luân Đôn 2012.

HLV Falko Goetz của U23 Việt Nam khẳng định sau giải này sẽ đưa ra một đánh giá toàn diện hơn về đội tuyển. Ban huấn luyện sẽ kiểm nghiệm lại lực lượng qua năng lực và sự thể hiện của từng cầu thủ tại giải này. Hiện tại U23 Việt Nam có 26 cầu thủ và qua giải đấu này HLV F.Goetz sẽ có cơ sở để chọn ra một danh sách 20 cầu thủ lên đường đi Inđônêxia vào đầu tháng 11.

Các tuyển thủ đang tích cực tập luyện. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.

HLV này khẳng định sẽ tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được thể hiện mình. Có như vậy BHL mới có được sự lựa chọn chính xác nhất cho chiến dịch tại SEA Games 26. HLV người Đức đặt mục tiêu sẽ giành ngôi vô địch tại giải này. Đội trưởng Phạm Thành Lương khẳng định đội U23 Việt Nam sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để phát huy sức mạnh. Toàn đội sẽ có gắng giành chiến thắng trong trận ra quân để tạo đà tâm lý thuận lợi cho 2 trận tiếp theo. Tiền vệ này đánh giá U23 Việt Nam có 80% cơ hội giành ngôi vô địch.

Sau một thời gian tập luyện với cường độ cao, hiện ĐT U23 Việt Nam vẫn đang có những khó khăn về lực lượng. Thể lực của toàn đội giảm sút đáng kể sau những bài tập nặng. Lực lượng bị sứt mẻ sau khi một vài gương mặt phải rời đội. Sau sự ra đi của hậu vệ Quốc Anh, mới đây lại trung vệ Thanh Hào cũng dính chấn thương nên vắng mặt. Hàng hậu vệ buộc phải trông đợi vào Long Giang dù biết sẽ rất mạo hiểm nếu "trụ cột" này chấn thương, điều này đồng nghĩa với khủng hoảng tại SEA Games. Bốn trung vệ khác là Huỳnh Phú, Anh Quang, Văn Nam và Tấn Công đều chưa cho thấy sự chắc chắn.

HLV U23 Malaixia Ong Kim Swee cho biết đội bóng này không có được lực lượng mạnh nhất. U23 Malaixia thiếu một số cầu thủ do bận thi đấu tại bán kết Cúp Quốc gia nước này. Tuy nhiên do không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 26 nên lực lượng hiện tại vẫn được coi là lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games 26. U23 Mianma vừa mới tập trung tập luyện sau khi giải VĐQG Mianma kết thúc. HLV Stefan Hasson coi VFF Cup lần này sẽ là cơ hội rất tốt nhất đối với U23 Mianma trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26. Cơ hội giành chức vô địch của U23 Mianma tại giải theo ông là 50/50. Tại giải này, U23 Udơbêkixtan hy vọng sẽ thi đấu tốt để tạo tâm lý thuận lợi cho 2 trận đấu gặp UAE và Ôxtrâylia trong khuôn khổ vòng loại Olympic Luân Đôn 2012. Trận đấu giữa U23 Udơbêkixtan và U23 Malaixia sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 15. Sau đó, lúc 19 giờ15, trận thứ hai sẽ diễn ra giữa U23 Việt Nam và U23 Mianma.

Thanh lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN