Pháp - Thụy Sỹ: 'Gà trống' ra oai

Trước một Thụy Sỹ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhà vô địch thế giới Pháp được nhận định sẽ vượt qua Thụy Sỹ ở trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 29/6 trên sân Arena Nationala ở Bucharest (Rumania).

Chú thích ảnh
Những ngôi sao trên hàng công của Pháp như Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann chưa thể hiện đúng như kỳ vọng. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyển Pháp đã vượt qua bảng F "tử thần", nơi có mặt của Đức, Bồ Đào Nha và Hungary với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Didier Deschamps là không quá ấn tượng. Những ngôi sao trên hàng công như Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann (Vua phá lưới EURO 2016) chưa thể hiện đúng như kỳ vọng, dù đã được tạo nhiều cơ hội.

Sau 3 trận đã đấu, tuyển Pháp được cho là thể hiện hết sức mạnh của mình. Bước vào vòng knock-out này, Deschamps sẽ có những điều chỉnh về nhân sự, để gia tăng áp lực tấn công của đội bóng xứ lục lăng trước Thụy Sỹ.

Pháp trải qua 10 trận bất bại liên tiếp, với 7 chiến thắng. Trong số này, Les Bleus có tới 6 trận không cho đối thủ của mình ghi bàn.

Theo thống kê, 5 năm qua, Pháp chỉ thắng 4/6 trận vòng bảng (tỷ lệ 66,7%), con số kém ấn tượng hơn nhiều so với 7/8 chiến thắng ở vòng knock-out (tỷ lệ 87,5%). Nhưng cách chơi thận trọng, khôn ngoan, rình rập và đầy toan tính giúp Pháp có thể trục trặc ở chặng khởi đầu, nhưng rất nguy hiểm ở các trận đấu loại trực tiếp.

Trận đấu này, tuyển Pháp đối mặt với nỗi lo chấn thương. Họ đã mất Dembele do chấn thương đầu gối, Lucas Digne cũng chắc chắn vắng mặt do vấn đề ở gân kheo. Ngoài ra, khả năng ra sân thi đấu của Lucas Hernandez, Marcus Thuram, Rabiot và Thomas Lemar vẫn còn bị nghi ngờ.

Chú thích ảnh
Để có thể làm nên kỳ tích trước tuyển Pháp, Thụy Sỹ có thể cần đến cả yếu tố may mắn.Ảnh: AFP/TTXVN

Về phần Thuỵ Sỹ, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic đang có tâm lý rất thoải mái sau khi giành vé đi tiếp. Họ vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở vòng bảng, đội bóng Xứ sở đồng hồ chỉ thực sự bùng nổ ở trận đấu cuối bằng chiến thắng 3 - 1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Lối chơi của Thụy Sỹ không quá bùng nổ, nhưng cũng hiếm khi mắc sai lầm. Họ luôn thi đấu chuẩn chỉ như một chiếc đồng hồ, mọi thứ đều vừa phải, bài bản.

Qua 3 trận đấu bảng, các cầu thủ Thụy Sỹ chủ yếu chơi phòng ngự phản công, tận dụng kỹ thuật, tốc độ của hai cánh để đột phá tạo bất ngờ. Tính tổ chức tốt giúp Thụy Sỹ là đội khó bị đánh bại (chỉ thua 2/11 trận gần nhất tại EURO và World Cup tính trong 90 phút), nhưng cũng thiếu khả năng tạo đột biến.

EURO 2020 là giải đấu quốc tế thứ 4 liên tiếp, Thuỵ Sỹ tiến vào vòng knock-out. Ở 3 lần trước, đội bóng Xứ sở đồng hồ đều bị loại.

Thụy Sỹ có thể "bắt nạt" những đội bóng lỏng lẻo, thiếu kỷ luật như Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi gặp đối thủ được tổ chức bài bản và luân chuyển bóng nhanh, họ nhanh chóng bộc lộ sự chậm chạp và cứng nhắc. Điều đó được thấy rõ khi Shaqiri cùng đồng đội để thua tan nát 0 - 3 trước một Italy giàu đột biến và sức mạnh tấn công ở hai cánh. Gặp "ngọn núi" là những nhà ĐKVĐ thế giới Pháp sẽ là thách thức cực đại cho Thụy Sỹ cho mục tiêu giành vé vào tứ kết. Để có thể làm nên kỳ tích trước tuyển Pháp, thì có lẽ họ còn cần đến rất nhiều may mắn.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Didier Deschamps đánh giá rất cao tuyển Thuỵ Sỹ. Sự cẩn trọng là điều cần thiết với Les Bleus, bởi vòng đấu loại trực tiếp không có chỗ cho sai lầm. Đội bóng được đánh giá rất cao Italy đã rất vất vả mới thắng Áo 2 - 1, còn một ứng viên vô địch khác là Hà Lan đã bất ngờ ngã ngựa trước CH Séc 0 - 2. Chắc chắn đây sẽ là bài học quý báu với tuyển Pháp.

Với dàn cầu thủ toàn ngôi sao, ai nấy cũng đều thuộc top đầu thế giới ở vị trí của mình. Mục tiêu của Les Bleus trong trận đấu với Thụy Sỹ sẽ là một chiến thắng để lấy lại sự tự tin sau 2 trận hòa và đồng thời khẳng định vị thế của một “ông vua” đang trên con đường đến với ngai vàng.

Chú thích ảnh
Trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn đáp ứng kỳ vọng của cổ động viên. Ảnh: AFP/TTXVN

Bóng đá châu Âu ngày càng toan tính, chặt chẽ và đầy rẫy bất ngờ. Nhưng với sự vượt trội về nhiều mặt, nhà ĐKVĐ thế giới Pháp được nhận định sẽ lấy vé vào vòng tứ kết EURO 2020.

Dự đoán đội hình 2 đội:

Pháp: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kante, Griezmann, Rabiot, Mbappe, Benzema

Thụy Sỹ: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

Trong 38 lần gặp nhau trước đây, tuyển Pháp thắng 16 trận, hòa 10 và thua 12 trận. Tại vòng bảng EURO 2016, hai đội đã hoà nhau 0 - 0. Ở World Cup 2014, Pháp đã đánh bại Thuỵ Sỹ đến 5 - 2.
Minh Đăng/Báo Tin tức
HLV Thụy Sĩ bình luận về tình hình chấn thương của tuyển Pháp
HLV Thụy Sĩ bình luận về tình hình chấn thương của tuyển Pháp

Những ca chấn thương đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, HLV của Thụy Sĩ - ông Vladimir Petkovic cho biết kế hoạch của ông cho cuộc chạm trán sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN