EURO 2020: Lý giải việc Pogba chơi hay trong màu áo Pháp hơn Manchester United

Mỗi lần trở lại đội tuyển quốc gia Pháp, Paul Pogba đều "gây thương nhớ" cho những ai yêu mến đội bóng Manchester United.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa tiền vệ Pháp Paul Pogba (số 6) với cầu thủ Bồ Đào Nha Renato Sanches (số 16) trong trận đấu lượt cuối bảng F, vòng chung kết EURO 2020 tại Budapest, Hungary ngày 23/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ World Cup 2018 đến EURO 2020, sự kỳ vọng vào Pogba luôn rất lớn và anh đều đáp ứng được trong màu áo Lam. Tuy nhiên, mỗi khi trở lại CLB chủ quản, sự kỳ vọng nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng. Nhiều người luôn hỏi rằng làm thế nào để Pogba chơi hay như trên đội tuyển, làm thế nào để Pogba cảm thấy thoải mái tinh thần như trên đội tuyển và làm thế nào để Pogba cống hiến nhiều như trên đội tuyển.

Những câu hỏi trên đeo bám người hâm mộ Manchester United trong những năm tháng qua, đặc biệt là khi đội bóng yêu thích của họ thua trong những trận cầu quyết định, mới đây là trước Villareal ở Europa League. Phải chăng tuyển Pháp là “bệ phóng” tốt hơn Manchester United?

Nhìn lại những trận đấu ở vòng bảng, dấu ấn của Pogba cực kỳ rõ nét. Đầu tiên là đường chuyền tuyệt hảo để Theo Hernandez băng xuống xé toang hàng phòng ngự đội tuyển Đức, tiếp đó là phong độ 5 sao cộng với những pha đập nhả đi vào sách giáo khoa cùng với Karim Benzema trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Trên truyền hình, cựu danh thủ Alan Shearer đã miêu tả đường chuyền của anh cho Benzema trong trận Pháp - Bồ Đào Nha là "tuyệt hảo", trong khi cầu thủ Andros Townsend miêu tả Pogba là "cầu thủ của giải đấu".

Vậy đâu là lời giải thích cho việc Pogba luôn chơi hay mỗi khi trở lại đội tuyển. Có lẽ đáp án chính xác nhất chính là về con người. Cả Pháp và Manchester United đều sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhằm phát huy tối đa khả năng của Pogba trên sân. Tuy nhiên, trong màu áo Lam, Pogba có cộng sự cực kỳ ăn ý là N'Golo Kante - người đã quá nổi danh với khả năng thu hồi bóng và thể lực bền bỉ trên sân.

Có một số liệu đáng chú ý rằng, với cặp Pogba - Kante, Pháp có mạch trận không thua trong khoảng 30 trận. Với Kante, Pogba luôn tự tin thi đấu trên sân, anh được phép di chuyển tới những khu vực mình thích mà không phải quá lo lắng về nhiệm vụ phòng ngự. Còn tại Manchester United, với sự nổi lên ở vị trí số 10 của Bruno Fernandes, rõ ràng Pogba phải tham gia phòng ngự cùng với Fred, Nemanja Matic hay Scott McTominay.

Ngoài yếu tố nhân sự, một vấn đề khác lý giải nguyên nhân Pogba thăng hoa trên đội tuyển chính là về văn hóa. HLV Deschamps tỏ ra hơn người đồng nghiệp trẻ Ole Gunnar Solskjær về việc thấu hiểu thói quen, sở thích và cách suy nghĩ của cậu học trò. Chưa kể, giai đoạn thăng hoa trên đội tuyển của Pogba gắn liền với sự ổn định về của băng ghế huấn luyện. Dưới thời HLV Deschamps, Pogba luôn có vị trí chính thức trên sân. Anh là "con cưng" của cựu danh thủ này khi chơi đủ 7 trận của Pháp ở EURO 2016 và chơi 6 trong 7 trận ở World Cup 2018. Còn tại Manchester United, trước khi HLV Solskjær, Pogba luôn là đề tài tranh cãi với báo chí Anh. Mối quan hệ giữa anh với HLV Jose Mourinho chưa bao giờ suôn sẻ, thậm chí ngôi sao này từng đăng bài ẩn ý về việc Manchester United sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Như vậy, với hai yếu tố là về nhân sự và được hưởng bầu không gian nơi cảm thấy “được yêu mến”, yếu tố tiếp theo giải thích cho việc ngôi sao này chơi hay cho đội tuyển chính là việc Pháp có quá nhiều tài năng. Nếu không thi đấu hết mình và nghiêm túc trên tuyển, Pogba hoàn toàn có thể mất vị trí vào tay của những cái tên khác rạng danh không kém.

Một mùa Hè bóng đá cuồng nhiệt đang diễn ra tại châu Âu - nơi một số đội bóng đang ấp ủ kế hoạch Super League. Có nhiều ý kiến cho rằng "Pogba chỉ chơi hay khi vào mùa chuyển nhượng". Đây cũng có thể là yếu tố cuối cùng vì người đại diện của Pogba - ông Mino Raiola được biết đến là "siêu cò", người luôn biết cách ép các đội bóng chủ quản phải tăng lương cho cầu thủ của mình sau mỗi màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hiện hợp đồng giữa Pogba và Manchester United chỉ còn một năm, đội bóng Anh sẽ đứng trước phương án mất trắng ngôi sao này vào mùa Hè tới nếu không thể gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nhiều người yêu Manchester United có quan điểm rõ ràng về việc "không yêu xin đừng làm tổn thương nhau thêm".

Tài năng của Pogba là điều đã quá rõ ràng nhưng 5 năm để đi tìm mãi lời giải thích cho câu hỏi tại sao anh chỉ chơi hay khi về tuyển đã là quá đủ với những ai yêu mến "Quỷ Đỏ". Giờ họ không muốn gì hơn ngoài sự ổn định trong phòng thay đồ và hướng tới một mùa giải mới.

Anh Hiển (TTXVN)
Truyền thông Hà Lan cảnh báo nên cảnh giác với đội tuyển Séc
Truyền thông Hà Lan cảnh báo nên cảnh giác với đội tuyển Séc

Giới truyền thông Hà Lan đã bình luận với nhiều cảm xúc trái ngược khi đội tuyển Séc là đối thủ của "Oranjes - Cơn lốc màu da cam" ở vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN