Pháp sư Brazil yểm bùa 'Cỗ xe tăng' Đức

Trong trận bán kết diễn ra vào lúc 3h sáng 9/7 (giờ Việt Nam), trên sân vận động ở thành phố Belo Horizonte, đội tuyển Đức sẽ không chỉ phải đối đầu với "Selecao" (biệt danh của đội tuyển Brazil) với lượng cổ động viên hùng hậu trên sân nhà, mà còn phải chống lại ma thuật hắc ám do pháp sư Helio Sillman sống tại Rio de Janeiro đang lên kế hoạch để nguyền rủa "Cỗ xe tăng".

Pháp sư Helio Sillman.


Việc thiếu vắng siêu sao Neymar Jr do chấn thương sẽ khiến Brazil gặp thế bất lợi, song pháp sư Sillman khẳng địch bùa của ông sẽ cản trở các học trò của HLV Joachim Loew.

Kể từ khi vòng chung kết World Cup 2014 chính thức khởi tranh, Sillman thường tiến hành một nghi lễ trước mỗi trận đấu của Selecao. Ông dùng một chiếc hộp làm sân vận động bóng đá, bên trong hộp có các cây nến với màu sắc đặc trưng đại di
n cho các đội bóng đối thủ của Selecao, cùng một con búp bê tượng trưng cho cầu thủ quan trọng nhất trong đội bóng đối thủ. Nến sẽ được thắp vào thời điểm quốc ca của đội đối thủ vang lên và phải đảm bảo không bị tắt trong thời gian diễn ra trận đấu.


Đồng thời, pháp sư Sillman sẽ yểm bùa lên cầu thủ giỏi nhất của đội đối phương, bằng cách trói chân con búp bê để ngăn cản cầu thủ nói trên di chuyển trên sân. Sillman cho rằng: "Khi người đứng đầu chơi kém, cả đội sẽ bị ảnh hưởng". Hiện các cầu thủ Thomas Mueller, Manuel Neuer và Mats Hummels của "cỗ xe tăng" Đức đã được cảnh báo về bùa chú của pháp sư người Brazil.

Trong khi đó, để mang lại may mắn cho chủ nhà, trước mỗi trận đấu, pháp sư Sillman đều thắp các cây nến có màu cờ Brazil và đặt chúng trong chiếc hộp nói trên. Những con búp bê trong hộp được Sillman gửi sức mạnh lẫn năng lượng thông qua sự trợ giúp của các vị thần và các tôn giáo khác - sự pha trộn giữa Thiên Chúa giáo La Mã và các tín ngưỡng của châu Phi. Pháp sư Sillman cho biết đã sử dụng bùa ngải làm từ ngũ cốc để mang đến may mắn cho Selecao, cùng bùa hộ mệnh để xóa bỏ những điềm xấu, một mảnh pha lê và Mặt trời để đem lại năng lượng, và một chiếc dây chuyền để bảo vệ họ.

Trước đó, sự nguyền rủa của pháp sư Sillman nhằm vào James Rodriguez đã không ngăn được ngôi sao đội tuyển Colombia ghi bàn trong trận tứ kết với Brazil. Sillman cũng bất lực trong việc giúp Neymar tránh chấn thương rạn đốt sống trong trận đấu này, khiến chân sút này phải sớm từ biệt sân chơi World Cup. Mặc dù vậy, Sillman khẳng định chiến thắng của Brazil trước Cameroon, Chile, Croatia và Mexico là nhờ vào sức mạnh pháp thuật của ông.


Đặng Ánh
Bán kết Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba
Bán kết Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2014 sẽ là màn so tài giữa Brazil và Đức trên SVĐ Mineirao ở thành phố Belo Horizonte vào rạng sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để người Đức đòi món nợ mà Brazil từng vay trong trận chung kết World Cup 2002

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN