Olympic Tokyo 2020: Lasha Talakhadze phá kỷ lục cử tạ thế giới

Vận động viên Lasha Talakhadze của Georgia tiếp tục thể hiện sức mạnh trong môn cử tạ hạng kg trên 109kg nam môn cử tạ của Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
 Lasha Talakhadze đã phá kỷ lục cử tạ thế giới. Ảnh: reuters

Với thành tích 223kg cử giật, 265kg cử đẩy và 488kg tổng cử, Lasha Talakhadze đã phá kỷ lục thế giới, bảo vệ được màu huy chương như anh từng giành được ở Rio 2016. Chia sẻ sau khi chiến thắng, Lasha Talakhadze cho biết: "Tôi cảm thấy hạnh phúc. Đây mới chỉ là huy chương vàng thứ 2 của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa và tiếp tục hướng cả đến những thành tích mới".

Cũng trong lượt thi đấu của ngày 4/8, vận động viên Ali Davoudi của Iran đã giành huy chương bạc, vận động viên Man Asaad của Syria giành huy chương đồng.

Hiện cử tạ đang đứng trước nguy cơ không được đưa vào thi đấu trong các kỳ Olympic do những vấn đề liên quan tới dopping. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời báo giới sau khi thi, Talakhadze khẳng định rằng cần phải nghiêm trị những vận động viên vi phạm các quy định, cũng như giữ môn cử tạ tại Olympic Paris 2026.

Anh Hiển (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: 'Kình ngư' Nam Phi xuất sắc phá kỷ lục thế giới
Olympic Tokyo 2020: 'Kình ngư' Nam Phi xuất sắc phá kỷ lục thế giới

Sáng 30/7, trên đường đua 200m bơi ếch, “kình ngư” Tatjana Schoenmaker đã làm nên lịch sử khi mang về cho thể thao Nam Phi tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời phá kỷ lục thế giới đã tồn tại từ rất lâu.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN