Olympic Tokyo 2020: 'Kình ngư' Hungary phá kỷ lục tồn tại 13 năm của Michael Phelps

"Kình ngư" Hungary Kristóf Milák đã giành HCV nội dung bơi bướm 200m của nam tại Olympic Tokyo 2020 với thành tích 1 phút 51 giây 25, phá kỷ lục Olympic đã tồn tại 13 năm của VĐV nổi tiếng Michael Phelps.

Chú thích ảnh
"Kình ngư" Hungary Kristof Milak thi đấu nội dung bơi bướm 200m nam tại Olympic Tokyo 2020 ngày 28/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Với việc đang có phong độ cao khi giữ kỷ lục thế giới cùng lợi thế xuất phát ở đường bơi số 4, Kristóf Milák khởi đầu tốt với vị trí dẫn đầu sau 50m đầu tiên. Dù vậy, Chad le Clos (Nam Phi) chứng tỏ năng lực của một kinh ngư kỳ cựu khi vươn lên vị trí số 1 sau 100m.

Phải đến những mét bơi cuối cùng, Kristóf Milák mới bứt lên để về nhất và giành HCV với thành tích 1 phút 51 giây 25. Dù anh không thể thiết lập kỷ lục thế giới mới nhưng thông số nói trên đã giúp Milák có được kỷ lục Olympic mới, xô đổ kỷ lục cũ do Michael Phelps nắm giữ từ Olympic Bắc Kinh 2008.

Đây là HCV Olympic đầu tiên của "kình ngư" sinh năm 2000. Trước mắt anh vẫn còn 2 nội dung nữa ở Tokyo năm nay là bơi bướm 100m nam và bơi tiếp sức 4x100m nam.

HCV của Milák cũng giúp đoàn Hungary vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo với 2 HCV, 1 HCB.

Minh Tâm (TTXVN)
Kình ngư Australia Kaylee McKeown phá kỷ lục Olympic ở nội dung 100m bơi ngửa nữ
Kình ngư Australia Kaylee McKeown phá kỷ lục Olympic ở nội dung 100m bơi ngửa nữ

Sáng 27/7, ở nội dung chung kết 100m bơi ngửa nữ tại Olympic Tokyo 2020, kình ngư Kaylee McKeown của đoàn thể thao Australia không chỉ cán đích đầu tiên với thành tích 57 giây 47 mà còn lập kỷ lục Olympic, xô đổ kỷ lục cũ 58 giây 23 do VĐV đồng hương Emily Seebohm lập tại Olympic London 2012. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN