Công ty nội thất Yamagami Mokko ở vùng nông thôn Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, đã được giao nhiệm vụ sản xuất các hộp gỗ nhỏ để đựng các tấm huy chương dành cho các vận động viên tham dự Tokyo Olympic và Paralympic. Đây là một công việc đòi hỏi sự khéo léo tinh xảo của người thợ.
Ngày 16/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ gặp mặt đoàn Thể thao Người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam trước khi lên đường tham dự Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các VĐV trước khi tới Nhật Bản tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh dành cho người khuyết tật.
Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 10/8 cho biết lễ rước đuốc của Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 sẽ không được tổ chức trên các tuyến phố thủ đô do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Ngày 9/8, Đoàn thể thao Cuba tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã về đến Sân bay quốc tế Jose Marti của La Habana trong sự chào đón nồng nhiệt của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và các quan chức cấp cao khác.
Kình ngư Caeleb Dressel (Mỹ), Emma Mckeon (Australia) hay cung thủ An San (Hàn Quốc) là những cái tên nổi bật với các thành tích ấn tượng đạt được tại Olympic Tokyo 2020.
Tối 8/8, Olympic Tokyo 2020 đã bế mạc sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng. Tuy được đánh giá là một kỳ thế vận hội thành công, giàu ý nghĩa và cảm xúc, nhưng giải đấu năm nay vẫn không phải là một sự kiện tuyệt vời đối với nhiều tên tuổi lớn.
Sau nhiều thập kỷ tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác, gần đây, Nhật Bản đã có bước tiến đáng khích lệ ở một số môn thể thao như tennis, bóng chuyền hay bóng chày, vốn là những môn thế mạnh của Mỹ và châu Âu. Một trong những minh chứng rõ nét nhất về bước tiến này là vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Hiệp hội Tennis Nữ (WTF) của ngôi sao quần vợt Naomi Osaka. Tuy nhiên, thể thao Nhật Bản chỉ thực sự cho thấy sự “lột xác” của mình tại Olympic Tokyo 2020.
Olympic Tokyo 2020 đã khép lại bằng lễ bế mạc vô cùng xúc động vào tối 8/8 trên vận động quốc gia của Nhật Bản tại thủ đô Tokyo, hàng loạt VĐV sẽ được ghi danh vào lịch sử với tư cách những ngôi sao sáng nhất của kỳ Thế vận hội đáng nhớ này.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, nhưng cuối cùng Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra trọn vẹn với 16 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn (23/7-8/8/2021). Khép lại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Mỹ đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng chung cuộc.
Khi lá cờ Olympic trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo được hạ xuống trong lễ bế mạc tối 8/8, Chủ tịch Ủy ban Olympic nước chủ nhà đã trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Sau đó, Thị trưởng nữ đầu tiên của Paris, bà Anne Hidalgo xuất hiện, nhận lấy lá cờ và phất cao lên đánh dấu một sự tiếp nối đáng chờ đợi sau 3 năm nữa.
Ngày 8/8, Olympic Tokyo 2020 đã khép lại. Với những gì diễn ra trong hơn 2 tuần lễ vừa qua, có thể khẳng định thế vận hội mùa hè này đã thành công, bất chấp bóng đen COVID-19 bao phủ không chỉ đối với chủ nhà Nhật Bản mà còn cả toàn thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất của Ban tổ chức Olympic Tokyo cho thấy kể từ ngày 1/7 - 8/8, có tổng cộng 430 ca mắc COVID-19 có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, trong đó có 286 ca là công dân Nhật Bản và 144 ca là người nước ngoài.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, nhưng cuối cùng Olympic Tokyo 2020 vẫn đã diễn ra trọn vẹn với 16 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn.
Chiều 8/8, bộ huy chương cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 đã có chủ khi đội Serbia giành HCV nội dung bóng nước nam với chiến thắng 13-10 trước Hy Lạp. Như vậy, toàn bộ 339 HCV của Thế vận hội này đã được trao.
Từ chức vô địch EURO 2020 tới những "kỳ tích" tại Olympic Tokyo 2020, thể thao Italy đã tạo dấu ấn đậm nét ở mùa hè năm nay. Họ đã tạo nên một "mùa hè Italy" thực sự.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ dễ dàng đánh bại Brazil 3-0 ở trận chung kết để giành HCV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Mỹ giành HCV Olympic và cũng là HCV thứ 39 của đoàn thể thao Mỹ tại Olympic Tokyo 2020.
Với tấm HCV ở môn bóng rổ nữ 5x5 sau khi thắng Nhật Bản với tỷ số 90 - 75 và tấm HCV của VĐV Jennifer Valente ở môn xe đạp lòng chảo, đoàn thể thao Mỹ đang bứt phá trong ngày thi đấu cuối cùng và đã vượt đoàn thể thao Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương.
Sáng 8/8, môn điền kinh Olympic Tokyo 2020 thi đấu nội dung cuối và được chờ đợi nhất: chạy marathon nam. Chiến thắng vẫn thuộc về kỷ lục gia người Kenya, Eliud Kipchoge với thành tích 2 giờ 08 phút 38 giây.
Trong ngày 7/8, đoàn thể thao Mỹ đã giành được thêm 5 tấm huy chương Vàng, áp sát đoàn thể thao Trung Quốc. Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp vị trí thứ 3, bỏ xa hai đoàn xếp ngay sau là Ủy ban Olympic Nga (ROC) và Vương quốc Anh. Ngày thi đấu cuối cùng, sẽ là cuộc đua rất kịch tính giữa Mỹ và Trung Quốc để giành vị trí nhất toàn đoàn ở Olympic Tokyo 2020.