Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tự hào về thành tích ấn tượng của Đoàn thế thao Cuba

Ngày 9/8, Đoàn thể thao Cuba tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã về đến Sân bay quốc tế Jose Marti của La Habana trong sự chào đón nồng nhiệt của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và các quan chức cấp cao khác.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với những nỗ lực chống phá cách mạng, “mọi danh hiệu đều nâng cao lòng tự hào dân tộc”. 

Vận động viên Mijain Lope, người lập kỷ lục 4 lần vô địch Olympic ở môn Vật tự do hạng cân 130 kg của nam, đã gửi lời cảm ơn tới chính phủ, những người hâm mộ thể thao cả nước vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ đối với Đoàn thể thao Cuba trong những ngày qua. VĐV 39 tuổi này nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và mang về huy chương cho đất nước".

Không chỉ nổi tiếng là cường quốc y tế, Cuba còn là một cường quốc thể thao thế giới. Điều này một lần nữa được khẳng định qua bảng vàng thành tích của Đoàn thể thao Cuba tại Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 diễn ra ở Nhật Bản vừa qua. Các vận động viên Cuba đã giành tổng cộng 15 huy chương (bao gồm 7 Huy hương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng), xếp thứ 14 toàn đoàn. 

Nhìn lại lịch sử, thành tích của thể thao Cuba được đánh giá là điều thần kỳ và phi thường, đặc biệt trong bối cảnh đảo quốc Caribe này luôn phải đối mặt với khó khăn vì chính sách bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt suốt hơn 50 năm qua. Thể thao Cuba tham dự Thế vận hội lần đầu tiên vào năm 1900 và có vận động viên tranh tài tại 22 trên tổng số 28 kỳ Olympic trong lịch sử. Tới nay, Cuba đã giành tổng cộng 241 huy chương các loại. “Đảo quốc tự do” đứng thứ ba tại châu Mỹ về tổng số Huy chương Vàng Thế vận hội (chỉ sau Mỹ và Canada) và sở hữu tổng số huy chương Olympic nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác tại Mỹ Latinh và Caribe.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.