Khai mạc Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh Quốc gia năm 2026

Sáng 16/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp Liên đoàn Đá cầu Việt Nam khai mạc Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh Quốc gia năm 2026 tại Nhà thi đấu Bình Phú (phường Bình Phú).

da-cau.jpg
Trận thi đấu nội dung đội tuyển nữ giữa TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp (Áo vàng) tại Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh Quốc gia năm 2026.

Giải đấu là dịp để các địa phương rà soát lực lượng, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại TP Hồ Chí Minh.

Giải quy tụ hơn 350 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Bắc Ninh và Lào Cai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Nhân cho biết, giải là bước chuẩn bị quan trọng để các địa phương đánh giá công tác đào tạo, hoàn thiện lực lượng trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Thông qua giải đấu, các đơn vị sẽ tuyển chọn những vận động viên có phong độ tốt nhất cho đội tuyển địa phương, đồng thời tạo nguồn lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia.

da-cau2.jpg
Trận thi đấu nội dung đội tuyển nam giữa Thành phố Huế (áo xanh nhạt) và Bắc Ninh tại Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh Quốc gia năm 2026.

Giải năm nay gồm hai hệ thi đấu. Ở hệ nâng cao (thi đấu bằng cầu Động Lực sport), các vận động viên tranh tài ở 11 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ.

Bên cạnh đó, hệ phong trào (thi đấu cầu da cá) gồm 3 nội dung: đồng đội 3 nam, đồng đội hỗn hợp 2 nam 1 nữ và đồng đội đôi nam, góp phần mở rộng sân chơi và thúc đẩy phong trào đá cầu tại các địa phương.

Vận động viên Hồ Phước Sang (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết, toàn đội đã có quá trình tập luyện, thi đấu giao hữu kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào giải với mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn, qua đó tạo đà chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Theo Ban Tổ chức, sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2026 tổ chức ở Đức, giải đấu năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên nòng cốt của các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hà Nội, Huế và Bắc Giang, đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn bước vào những trận đấu mở màn ở các nội dung đội tuyển nam và đội tuyển nữ, mở đầu một tuần tranh tài của những đội đá cầu mạnh nhất cả nước. Giải diễn ra đến hết ngày 22/9.

Tin, ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Dành cho bạn

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).