Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận mở màn gặp Qatar với một thực tế không mấy êm ả. Dù mang tâm thế của đội bóng từng lọt Top 4 châu Á kỳ trước, phong độ gần đây của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau chuỗi chệch choạc tại chặng 2 SEA V.League, đáng chú ý là trận thua ngược 1 - 3 ngỡ ngàng trước Philippines.
So với kỳ ASSIAD trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng nhiều VĐV chủ chốt, trong đó đáng chú ý là Vi Thị Như Quỳnh, Tú Linh, Lâm Oanh, Kiều Trinh... Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có trong tay một số VĐV trẻ rất triển vọng như Ánh Thảo, Quỳnh Hương...
Và trước một Qatar kém xa về đẳng cấp, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhập cuộc mạnh mẽ và giành chiến thắng cách biệt 3 - 0.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn toàn vượt trội so với đại diện Tây Á. Trong 2 set 2 và 3, dù thi đấu với đội hình dự bị, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn dễ dàng thắng cách biệt chỉ sau chưa đầy 1 giờ tranh tài.
Môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026 có 14 đội (hơn 1 đội so với 3 năm trước tại Hàng Châu, Trung Quốc), chia làm 4 bảng gồm 2 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội. Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.
Sau trận đấu gặp Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Hong Kong vào ngày 17/9 và Hàn Quốc ngày 18/9 đều vào lúc 14 giờ.
Thử thách sẽ bắt đầu tăng dần và trận gặp Hàn Quốc được xem là định đoạt ngôi nhất bảng nhằm tránh những đội mạnh khác như Trung Quốc hay Nhật Bản ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ mà Việt Nam từng thắng tại ASIAD 3 năm trước và nhờ đó đã lọt vào Top 4. Nhưng trong thời gian gần đây, bóng chuyền nữ Hàn Quốc đang nhận được sự chú ý. Đội bóng xứ sở Kim chi từng thắng lại Việt Nam 3 - 1 tại giải vô địch châu Á 2026.
Với trận mở màn ấn tượng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được kỳ vọng sẽ viết nên một chương đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.